Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2014

Thứ Tư, 08/01/2014, 10:59
Viện Chiến lược và Khoa học Công an: “Xây dựng Viện Chiến lược và Khoa học Công an (CLVKHCA) ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành Bộ Công an” - Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014 của Viện CLVKHCA, tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/1.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả Viện CLVKHCA đạt được trong năm 2013. Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ để tiếp tục xây dựng Viện CLVKHCA ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thời gian tới Viện CLVKHCA cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Đảng ủy CATW và Bộ Công an; bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Gắn kết công tác nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học và xây dựng phát triển lý luận CAND với việc giải quyết những vấn đề trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Viện CLVKHCA với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu dự báo, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học.

Bên cạnh đó, chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý có bản  lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập làm nòng cốt trong nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực ANTT, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành của Bộ Công an.

Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH: Chiều 7/1, hội nghị tổng kết công tác chính trị, tư tưởng, công tác quần chúng năm 2013 của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH.

Năm 2013, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH và các đơn vị luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, trong đó, chú trọng quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Các đơn vị trong toàn Tổng cục đã tổ chức tốt phong trào thi đua “65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc Tổng cục có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc; thường xuyên nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần, hiệu quả phục vụ nhân dân…

Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH nhấn mạnh, trong thời gian tới các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, công tác quần chúng, xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2014”, các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND về công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Công an tỉnh Lạng Sơn: Trong hai ngày 6 và 7/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Tới dự có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2013, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Đã triển khai hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phòng ngừa và kiềm chế tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao… Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ, Công an Lạng Sơn được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; có 124 lượt tập thể, 361 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã biểu dương những kết quả mà Công an Lạng Sơn đạt được trong năm 2013. Đồng chí chỉ rõ Công an Lạng Sơn phát huy thành tích, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ công tác và 3 khâu đột phá theo Nghị quyết và chỉ thị của Bộ Công an đề ra; chủ động dự báo tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014

Việt Hưng - Thủy Quyên - Đức Linh
.
.