Công an Thừa Thiên - Huế giữ gìn ANTT trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Chủ Nhật, 03/05/2015, 16:49
Chiều 3/5, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo ANTT và ATGT cho hàng ngàn du khách đến Huế tham dự lễ hội Festival nghề truyền thống diễn ra đúng dịp lễ 30-4 và 1-5.
Cụ thể, trong 6 ngày nghỉ lễ (28/4 đến 3/5), lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát và lập biên bản 649 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 27 mô tô.

Về công tác ANTT, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 6/7 vụ trộm cắp tài sản (tổng trị giá gần 100 triệu đồng) và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, cho bảo lãnh 5 đối tượng.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ giữ gìn ATGT trong dịp lễ 30-4, 1-5.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra 6 vụ TNGT đường bộ làm chết 5 người, bị thương 6 người. Trong đó có vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào chiều 30/4 tại Km 889+700 QL1A qua huyện Phú Lộc khi xe container BKS: 43R-010.02 do tài xế Lê Văn Thống (40 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chạy hướng Nam- Bắc đâm vào xe máy đi cùng chiều khiến 2 thanh niên ngồi trên xe là Phan Văn Bun (20 tuổi) và Đặng Văn Cường (18 tuổi, đều trú huyện Phú Vang) tử vong.

Anh Khoa
.
.