Công an TP Tam Kỳ đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm

Chủ Nhật, 04/03/2018, 11:31
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, đơn vị đã xác lập nhiều chuyên án, triệt phá thành công hàng chục vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT địa bàn. 

Điển hình như phá chuyên án “tổ chức đánh bạc” qua mạng Internet do Phạm Thành Trung (36 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Đức Tùng (38 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) cầm đầu; tạm giữ 1 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, 1 ôtô hiệu Land Rover BKS 92A-072.05, 95 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. 

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn bắt giữ đối tượng liên quan là Phan Duy Linh (43 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ). 

Bước đầu xác định, Trung đã tổ chức cho 2.508 người đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với số tiền trên 140 tỷ đồng, hưởng hoa hồng từ nhà cái hơn 851 triệu đồng. Việc Công an TP Tam Kỳ triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã được chính quyền và nhân dân địa phương hoan nghênh, biểu dương.

Bên cạnh đó, Công an TP Tam Kỳ cũng đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, mua bán ma túy. Đặc biệt là triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Phan Thanh Hà (43 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Đức (39 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chủ mưu, thu giữ 392 gói hạt nêm giả hiệu Knorr, 1.448 gói bộ ngọt và 22 gói bột canh giả hiệu Aone, 200kg hạt dưa… 

Bước đầu, Hà và Đức khai nhận mua hạt nêm, bột ngọt có nguồn gốc Trung Quốc, hạt dưa khác chủng loại và bao bì về đóng gói đem đi bán trên thị trường Quảng Nam và Đà Nẵng để kiếm lời bất chính. 

Với những kết quả đã đạt được trong toàn đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Công an TP Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam, TP Tam Kỳ và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng, tặng giấy khen.

Ngọc Thi
.
.