Công an TP Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an toàn ngày hội lớn

Thứ Ba, 24/05/2011, 15:40
Ngày 23/5, theo Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng tại 4.772 khu vực bầu cử, trong đó có 19 điểm có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham gia bầu cử, 100% các điểm bầu cử được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Các đơn vị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, bắt giữ 8 vụ (11 đối tượng) phạm pháp hình sự, trong đó đã xử lý hành chính 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 6 vụ (9 đối tượng) phạm tội về ma túy.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện 7 vụ (10 đối tượng) có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận, huyện đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh các điểm có hòm phiếu, nơi người dân đi bầu cử; tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động bầu cử.

Cùng với đó, tiến hành đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường khảo sát, nắm tình hình, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời sự cố liên quan đến tổ chức giao thông, đảm bảo giao thông thuận tiện trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Đã tiến hành xử lý 1.153 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt thành tiền hơn 228 triệu đồng, tạm giữ 5 ôtô, 22 môtô, 376 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 106 trường hợp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã xử lý 16 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Ngoài việc thường trực, kiểm tra tại các điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri, những điểm bỏ phiếu, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền về bầu cử, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

Việt Hưng
.
.