Công an TP Biên Hòa phá 116 vụ án ma túy

Thứ Bảy, 03/09/2011, 13:53
Qua công tác đấu tranh, trong 8 tháng đầu năm 2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các địa phương thuộc Công an TP Biên Hòa đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 116 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với các đơn vị bắt 325 đối tượng, thu giữ tang vật, gồm: 146 viên ma túy tổng hợp, 82 bịch "hàng đá", 50 cục và 425 tép heroin, 1 cục thuốc phiện, 1 gói cần sa, 111 ĐTDĐ, 42 xe máy các loại, hơn 101 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, dụng cụ dùng vào việc mua bán, sử dụng ma túy…

Thiếu tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn TP Biên Hòa diễn biến khá phức tạp, đáng chú ý là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Tuy thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy không mới, chủ yếu diễn ra dưới hình thức mua bán nhỏ lẻ, nhưng rất tinh vi, khó kiểm soát

Công Trường
.
.