Công an Lạng Sơn: Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 3

Thứ Năm, 18/09/2014, 23:59
Vừa qua, cơn bão số 3 đổ bộ vào địa bàn Lạng Sơn đã gây ra một số thiệt hại, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.
>> Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại Lạng Sơn

Với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, không để xảy ra thất lạc, hôi của, trộm cắp, đảm bảo an ninh, trật tự, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó. Công an tỉnh đã huy động gần 2.000 CBCS hỗ trợ, giúp nhân dân sơ tán, di dời 2.350 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Cơn bão đã khiến 2 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở đất khiến 7 người thiệt mạng. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lực lượng khác khẩn trương đào bới, tìm kiếm cứu nạn, đưa người đi cấp cứu. Tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua hoạn nạn. Thiệt hại về vật chất do cơn bão số 3 đã khiến03 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 ngôi nhà bị sập hư hỏng một phần, 155 ngôi nhà bị tốc mái; hàng chục phòng học bị tốc mái. 255 ha lúa bị hư hỏng; 126ha ngô và hoa màu khác ngập nước. 33 điểm giao thông bị ngập. Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Công an Lạng Sơn giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Đến trưa 18/9, nước bắt đầu rút với tốc độ rất chậm, tại những điểm trũng, thấp bị ngập, nhiều Cảnh sát PCCC đã sử dụng vòi cứu hỏa để rửa trôi bùn. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt là giúp đỡ nhân dân và các hộ kinh doanh tại các chợ bị ngập chuyển trả tài sản về nơi cũ, đảm bảo an ninh, trật tự để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Các đoàn viên thanh niên Công an đã xuống cơ sở cứu trợ thực phẩm, phát thuốc chữa bệnh giúp đỡ các hộ dân neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tu sửa lại nhà cửa, dọn dẹp vườn, hoa màu bị hỏng. v.v...

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống các khu vực vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập úng để chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa sạt lở, lũ quét, dọn dẹp sau bão

Nguyễn Thái – Hoàng Anh
.
.