Công an Lai Châu ngăn chặn có hiệu quả việc trồng cây thuốc phiện

Thứ Hai, 24/12/2012, 21:34
Là tỉnh vùng cao, địa hình hiểm trở, đường biên kéo dài nên công tác ngăn chặn, phòng chống việc trồng cây thuốc phiện luôn được các ngành, các cấp của tỉnh Lai Châu mà đi đầu là lực lượng Công an quan tâm, chung tay đẩy lùi.
>> Báo động tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở vùng biên

Điều dễ nhận thấy trên địa bàn một số huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu như: Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên, Tam Đường… thời gian qua dù đã có những thay đổi rõ nét, song do lợi nhuận thu về lớn, nên một số người dân vẫn lén lút, trồng, thu hoạch cây anh túc - thuốc phiện. Đánh giá của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) cho thấy, trong năm 2012, hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến tương đối phức tạp, tỷ lệ tái nghiện vẫn còn ở mức độ cao...

Để hiểu thêm thực tế, cuối tháng 11, chúng tôi có mặt tại một số điểm thuộc huyện vùng cao Mường Tè như: xã Hua Bum, Bum Nưa, Pa Ủ, Tà Tổng… Ở những nơi này, chúng tôi bắt gặp sự khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Tè trong công tác tuyên truyền, phòng chống nạn tái trồng cây thuốc phiện. Thiếu tá Trịnh Xuân Hải - Phó trưởng Công an huyện cho biết, nhận định thời vụ trồng cây thuốc phiện thường xuất hiện từ tháng 10 hằng năm nên trước thời điểm này, Công an huyện đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các bản - nơi tiềm ẩn nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện để cùng chính quyền địa phương, người có uy tín, già làng, trưởng bản tuyên truyền, xử lý những trường hợp vi phạm, tái trồng cây thuốc phiện.

Từ đầu năm 2012 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy được 10 đợt với trên 1.230 lượt người tham gia (tập trung ở địa bàn xã Tà Tổng). Đã có 6 bản với 516 hộ tham gia ký cam kết không trồng cây thuốc phiện...

Cần phá bỏ việc trồng cây thuốc phiện dù bất cứ ở đâu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) chia sẻ, trong công tác ngăn chặn nạn tái trồng cây thuốc phiện thời gian qua, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Lẽ bởi, để phát hiện, lên tới các nương rẫy mà bà con trồng cây thuốc phiện phải mất cả ngày đường. Lúc nắng ráo là vậy. Những lúc mưa thì đành phải… trú chân dài ngày. Khi biết tin có cán bộ đến, các chủ rẫy sẽ nhanh chóng thu hoạch, lẩn vào rừng. Đáng chú ý, khi phá nhổ xong các nương thuốc phiện, việc xử lý chủ rẫy vi phạm cũng là một vấn đề đáng bàn. Khi hỏi, lực lượng chức năng thường nhận được câu trả lời: “không phải nương của mình, mình đâu có nương…” 

Theo Thượng tá Kiên, phòng luôn xác định tuyên truyền nhân dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh, tố giác hoạt động của bọn tội phạm ma túy, trồng cây thuốc phiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Và đây là nhiệm vụ không chỉ của riêng lực lượng Công an. Theo đó, căn cứ vào thực tế, các cán bộ Công an được giao nhiệm vụ sẽ xuống từng bản, từng xã để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Phòng, chống ma túy cho dân bản với các nội dung như: “không trồng cây có chất ma túy”, “tố giác người trồng cây có chất ma túy”, “tích cực tham gia nhổ bỏ cây có chất ma túy”…

Hoàng Lan
.
.