Công an Kon Tum siết chặt kỷ cương, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Tư, 30/12/2020, 10:21
Trong hai ngày 27 và 28/12, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. 

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum; lãnh đạo các Phòng, Công an các huyện, thành phố…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo của Công an tỉnh Kon Tum cho thấy, trong năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác Công an, chủ động nắm và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trong vùng dân tộc thiểu số, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, đột xuất, bất ngờ; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

 Qua đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tài chính tiền tệ; bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự và triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả tại địa phương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2020, Công an Kon Tum đã điều động 483 cán bộ, chiến sỹ đảm nhận các chức danh Công an xã tại 85/85 xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu cán bộ Công an chính quy phụ trách ở cơ sở; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình tội phạm được kiềm chế (phạm pháp hình sự giảm 24,59% so với cùng kỳ năm 2019); tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 84,37%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%… 

Với những kết quả đạt được, năm 2020, Công an tỉnh Kon Tum được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” và đã có 281 lượt tập thể, 524 cá nhân thuộc Công an tỉnh được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã tham luận trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Hòa đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng và những thành tích xuất sắc đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2020. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong năm 2021, các đồng chí đã đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an với khẩu hiệu hành động “Công an Kon Tum - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và 13/110 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 được trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Bích Nga-Văn Thành
.
.