Công an Hòa Bình: Hiệu quả của chủ trương "4 cùng" với nhân dân

Thứ Năm, 15/12/2011, 19:09
Chủ trương "4 cùng" với nhân dân xã Hang Kia, Pà Cò là một hành động thiết thực và có ý nghĩa của Công an tỉnh Hoà Bình. Từ khi thực hiện chủ trương đến nay, các cán bộ công an đã giúp đỡ được nhiều bà con ổn định cuộc sống, vân động nhiều đối tượng bị truy nã ra đầu thú...

Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an Hòa Bình chia sẻ: Hòa Bình là địa bàn miền núi, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, kinh tế thiếu thốn, trình độ dân trí có phần hạn chế. Có nhiều địa bàn cách trung tâm huyện lỵ hàng chục kilômét đuờng đồi, núi non hiểm trở. Đây chính là mảnh đất để kẻ xấu hướng tới, lôi kéo, xúi giục bà con nhân dân hoạt động phạm pháp, gây mất an ninh trật tự. Vì vậy, chỉ có gần dân, gắn bó mật thiết với dân, giúp dân ổn định cuộc sống thì họ mới tin tưởng và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ...

Xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu là 2 xã người Mông của tỉnh Hòa Bình. Từ xa xưa, bà con nhân dân có tập quán trồng cây thuốc phiện để hút. Sau khi có chủ trương bỏ trồng cây thuốc phiện, một số kẻ xấu đã lôi kéo bà con nhân dân tham gia các đường dây vận chuyển ma túy trái phép. Đáng chú ý là sau vụ truy bắt đối tượng có lệnh truy nã Vàng A Khua ở xã Hang Kia, có 3 cán bộ, chiến sỹ Công an Hòa Bình hy sinh thì tình hình trở nên khá phức tạp.

Công an tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác xuống "4 cùng" với đồng bào để nắm tâm tư, nguyện vọng, ổn định cuộc sống của bà con. Các tổ công tác đã tham mưu cho các cấp, các ngành củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Việc làm thiết thực của các tổ công tác đã giúp bà con người Mông thêm tin yêu, gắn bó, giúp đỡ lực lượng Công an trong khi làm nhiệm vụ. Nhiều đối tượng có lệnh truy nã được sự vận động thuyết phục của cán bộ Công an "cắm bản" đã tự nguyện ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến nay, các đội công tác Công an Hòa Bình đã vận động 16 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, vận động người dân giao nộp trên 200 khẩu súng tự chế các loại

Như Hùng
.
.