Công an Hà Nội triển khai bảo vệ trận chung kết AFF Cup 2008

Chủ Nhật, 28/12/2008, 12:58
Chiều 27/12, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, giữa hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 28/12.

Tại buổi triển khai, lãnh đạo Công an TP yêu cầu các lực lượng Công an phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo ANTT trong sân và khu vực bên ngoài sân vận động trước, trong và sau trận đấu.

Công an TP cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các biện pháp TTKS, phòng chống tội phạm, cùng phối hợp với Công an các quận, huyện trọng điểm như: Công an quận Ba Đình, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm. Lực lượng CSGT phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông; Cảnh sát cơ động duy trì TTAT trên đường phố, chống đua xe trái phép…

Công an TP phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong công tác bảo vệ. Trước đó, ngày 25/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, qua kiểm tra hành chính tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã phát hiện 4 đối tượng là: Nguyễn Thạc Dũng, 26 tuổi, trú tại quận Đống Đa; Nguyễn Minh Tuấn, 35 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì; Đỗ Hữu Định, 24 tuổi, trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội) và Phạm Trung Kiên, 19 tuổi, trú tại Nam Định có hành vi đầu cơ, buôn bán vé xem trận bóng đá nói trên

Đ.M.K.
.
.