Công an Gia Lai đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Thứ Sáu, 14/08/2015, 17:25
Chiều 14/8, Công an tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trải qua các thời kỳ cách mạng, Công an Gia Lai đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cả máu xương của mình vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân như Anh hùng liệt sĩ Kpa Tít, Anh hùng Ksor Ôi, liệt sĩ Lưu Thế Hà, Trần Chí Thanh, Đinh Vơn…

Công an Gia Lai khánh thành Nhà truyền thống Công an tỉnh.

Phát huy những thành tích đạt được của các thế hệ CAND đi trước, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai luôn bám chắc địa bàn, cơ sở, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của bọn phản động FULRO và các thế lực phản động khác, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Công an Gia Lai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 6 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác…

Công an tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã phong tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai và Huân chương Chiến công hạng Ba cho cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, Công an Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống Công an tỉnh với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 10 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ đóng góp và nguồn kinh phí tiết kiệm của Công an Gia Lai.

Đây là nơi trưng bày nhiều hiện vật ý nghĩa của Công an Gia Lai qua các thời kỳ, nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ CAND hôm nay và mai sau.

N.Như
.
.