Công an Đồng Tháp đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Thứ Sáu, 05/02/2021, 12:55
Ngày 5/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước, về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tục được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. 

Trong năm 2010, Công an tỉnh đã đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước. Đảng bộ Công an tỉnh cũng luôn được Tỉnh ủy xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong sạch, vững mạnh 10 năm liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Công an tỉnh Đồng Tháp. 

Giai đoạn 2010 - 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, kéo giảm 3,78%. Tai nạn giao thông được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí. Đồng Tháp duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự như: Treo biển số điện thoại của công an xã, phường, thị trấn; Tổ nhân dân tự quản; Câu lạc bộ người hoàn lương; trạm dừng chân nghĩa tình…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận những phấn đấu, rèn luyện vượt qua nhiều khó khăn thách thức của tập thể Công an tỉnh Đồng Tháp. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an tỉnh, cùng nhau hoàn thành sắc xuất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thanh Mỹ
.
.