Công an An Giang: Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Thứ Bảy, 18/01/2014, 13:04
Ngày 16/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác Công an năm 2014. Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2013, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương phối hợp với các ngành, các cấp đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị.

Trên lĩnh vực TTATXH, lực lượng Công an An Giang đã đấu tranh làm rõ 460/542 vụ, liên quan 631 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá án 85%; triệt xóa 52 băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; 541 tụ điểm tệ nạn xã hội; bắt giữ 1.285 vụ buôn lậu, vận chuyển, mua bán hàng cấm trị giá hơn 13 tỷ đồng; công tác đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, PCCC, tội phạm ma túy, môi trường... luôn được kiềm chế và giữ vững, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vương Bình Thạnh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã được đạt của lực lượng Công an toàn tỉnh trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thời gian tới cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp quản lý Nhà nước về ANTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về kinh tế, tội phạm chuyên nghiệp; kiềm chế sự gia tăng và phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững, ổn định ANTT, phát triển KT-XH của địa phương. Dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở

V.Phương – T.Tầm
.
.