Côn đồ đánh trọng thương Công an xã

Thứ Bảy, 27/12/2008, 01:44
Ngày 25/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, anh Trần Công Bắc, Công an viên xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy và anh Lê Văn Lãm, Trưởng Công an xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh vẫn phải nằm điều trị vì bị đối tượng côn đồ đánh trọng thương.

Trước đó vào lúc 17h30' ngày 16/12, Lê Văn Đàm (33 tuổi), trú thôn Lục Sơn, xã Trường Thủy gây gổ với Dương Công Bát và Dương Công Cừu ở thôn Hồng Giang, cùng xã. Sau đó, Đàm gọi điện cho Trần Văn Thông, Hoàng Văn Tý cùng thôn đến đánh anh Bát và anh Cừu.

Nhận được tin báo, Công an viên Trần Công Bắc cùng đồng đội đến hiện trường mời các đối tượng về trụ sở UBND xã để giải quyết.

Trên đường về trụ sở UBND xã, Tý cùng 2 đối tượng khác chặn đường, Tý lao vào đánh đồng chí Bắc bị thương.

Tiếp đó, ngày 17/12, Cao Xuân Trung (18 tuổi), trú thôn Trung, xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình sau khi uống rượu say đã vào nhà ông Trương Quốc ở cùng thôn đập phá tài sản, dùng dao chém anh Trương Văn Thống ở cùng thôn bị thương nhẹ.

Nghe tin báo, đồng chí Lê Văn Lãm, Trưởng Công an xã Võ Ninh đến giải quyết đã bị Trung chém trọng thương. Hiện cơ quan Công an Lệ Thủy và Quảng Ninh đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng

S.Lam
.
.