Chung kết thi CSĐT tội phạm ma túy giỏi toàn quốc 2010

Thứ Năm, 23/09/2010, 08:47
Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hải Phòng; 2 tỉnh Nghệ An - Thừa Thiên - Huế đoạt giải nhì; các đoàn: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Cà Mau đồng giải ba; các đoàn: Cần Thơ, Hậu Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Hưng Yên, Bạc Liêu đồng giải khuyến khích.

Trong 2 ngày 21 và 22/9, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội thi chung kết CSĐT tội phạm ma túy giỏi toàn quốc năm 2010.

Dự và chỉ đạo Hội thi có Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trường Tổng cục CSĐT tội phạm cùng các đồng chí lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục chức năng của Bộ Công an; lãnh đạo Công an TP Hải Phòng…

Dự Hội thi có 13 đội xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Hưng Yên, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ. Đây là những đội đã vượt qua vòng sơ khảo tại 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Trong 2 ngày diễn ra Hội thi, các thí sinh đã trải qua 4 phần thi chính: Giới thiệu về đơn vị gắn liền với nét đặc thù của thực tế cuộc sống chiến đầu từng địa phương; tìm hiểu các kiến thức luật pháp liên quan đến công tác điều tra tội phạm ma túy, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xử lý tình huống, KHKT trong điều tra phòng chống tội phạm ma túy; thuyết trình các chủ đề về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh liên hệ với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; các tiểu phẩm tuyên truyền liên quan đến nội dung phòng chống ma túy.

Kết quả: giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hải Phòng; 2 tỉnh Nghệ An - Thừa Thiên - Huế đoạt giải nhì; các đoàn: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Cà Mau đồng giải ba; các đoàn: Cần Thơ, Hậu Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Hưng Yên, Bạc Liêu đồng giải khuyến khích

V.Thịnh
.
.