Thưởng nóng vụ phá đường dây giả nhãn hiệu bao bì ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 05/05/2016, 10:59
UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ)  vì đã có thành tích khám phá chuyên án làm giả bao bì và giả nhãn hiệu các loại trà nổi tiếng. 

Chiều 4-5, ông Nguyễn Quốc Bắc - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã có buổi làm việc và trao thưởng nóng tập thể Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) trong triệt phá chuyên án mua bán, sản xuất bao bì trà giả liên tỉnh.

Trước đó, ngày 9-4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm mua bán, kinh doanh trà trên địa quận, bắt quả tang Lưu Ngọc Vinh (ngụ quận Ninh Kiều) cùng một số đối tượng khác đang có hành vi sang bao, đóng gói thành phẩm trà giả các loại nổi tiếng trên thị trường như: Bảo Tín, Ngọc Trang, Long Phụng… với tổng trọng lượng lên đến 5.000 kg.

Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát kinh tế.

Qua đấu tranh mở rộng điều tra đến ngày 15-4, lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Thắng và Dương Thị Tuyết (ngụ  224/142 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hóa đơn, chứng từ giao dịch, bao bì trà, bột ngọt giả cùng nhiều dụng cụ dùng để in bao bì.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen và thưởng nóng cho Đội Cảnh sát kinh tế 20 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân trà Bảo tín tặng 5 triệu đồng.

Ngọc Hậu
.
.