Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô

Thứ Sáu, 12/04/2013, 11:07
Ngày 11/4, Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác quý I năm 2013 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội (Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH TP Hà Nội) được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố, Phó ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã nỗ lực, triển khai toàn diện các mặt công tác có hiệu quả, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao diễn ra trên địa bàn; góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm ma tuý...  

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh trong quý II năm 2013, Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT, phấn đấu giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn…

H.V.
.
.