Chịu muỗi cắn, lội sình để “rình tóm” ổ bạc lớn

Chủ Nhật, 08/01/2012, 16:36
Cứ 1-2h sáng, Thiếu uý Tùng lại cùng đồng đội bơi thuyền, lội sình lầy ngang bụng vào hang ổ cờ bạc. Có đêm ngồi canh bị muỗi, bọ mắt cắn sưng cả chân nhưng không dám cử động mạnh sợ bị phát hiện. Sau đó, anh cùng đồng đội đã bắt giữ 33 tên trong ổ cờ bạc, thu giữ trên 88 triệu đồng, 12 chiếc ĐTDĐ…

Cần mẫn, nhiệt huyết và say sưa trong công việc là điều mà nhiều người dân cùng đồng đội của anh dễ dàng nhận thấy ở Thiếu úy Khưu Thanh Tùng (Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 2, TP HCM). Anh luôn tâm niệm: “Bản chất người lính hình sự là phải xông pha nơi khó khăn, kiên quyết và khôn khéo khi đối mặt tội phạm”.

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới được đồng chí Tùng sắp xếp cho một buổi gặp gỡ vào chiều ngày cuối năm. Bên tách trà nóng, đồng chí Tùng chia sẻ: Hơn 4 năm làm trinh sát tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), anh cùng đồng đội đã triệt phá 6 chuyên án, bắt được nhiều băng nhóm cướp giật giữa phố, xóa bỏ nhiều tụ điểm cờ bạc hoạt động với quy mô lớn.

Điển hình vào đầu năm 2010, cầu Phú Mỹ thời điểm mới thông xe ít người qua lại. Các băng nhóm cướp giật lợi dụng đêm khuya vắng vẻ để cướp tài sản của những người bán cá và các đôi tình nhân tâm sự ở khu vực này. Khi đó, cứ khoảng 10h đêm, đồng chí Tùng lại mặc thường phục đảm nhận nhiều “vai diễn” khác nhau, bám theo các đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn cướp giật. Gần nửa tháng, đồng chí Tùng đã bám theo bọn cướp qua các địa bàn như quận 9, quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Sau nhiều ngày theo dõi, mai phục, anh và đồng đội bắt được nhóm cướp gồm 7 tên do hai anh, em ruột Lê Phú Quý cầm đầu.

Mới đây, đồng chí Tùng cùng anh em trong đội lại phá được ổ cờ bạc ở khu vực cù lao giữa sông Sài Gòn (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). Là địa bàn kênh rạch chằng chịt nên ổ cờ bạc này cứ luôn di động và thuê nhiều trẻ em cảnh giới từ đầu xóm. Cứ 1-2h sáng, đồng chí Tùng lại cùng đồng đội bơi thuyền, lội sình lầy ngang bụng vào hang ổ cờ bạc. Có đêm ngồi canh bị muỗi, bọ mắt cắn sưng cả chân nhưng không dám cử động mạnh sợ bị phát hiện. Sau đó, anh cùng đồng đội đã bắt giữ 33 tên trong ổ cờ bạc, thu giữ trên 88 triệu đồng, 12 chiếc ĐTDĐ…

Với những thành tích nổi bật trong công tác, Thiếu úy Khưu Thanh Tùng đã được Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen

T.H. - M.Xuân
.
.