Chặt đứt 'vòi bạch tuộc' ma túy liên tỉnh vùng sơn cước

Thứ Bảy, 09/05/2015, 14:08
Trời chạng vạng tối, bản Huổi Múa, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trở nên vắng vẻ hơn. Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào bản dường như chỉ có cỏ cây với đất đá, tịnh không một bóng người. Sùng A Sình rú ga tăng tốc cho kịp thời gian tới chỗ hẹn. Phía bên kia con dốc, Giàng A Công ngồi chống chân trên xe máy đợi sẵn, hồi hộp nhìn trước ngó sau…

Mọi di biến động của hai đối tượng đều không thể qua mắt Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và đồng đội. Khi đến bìa rừng, Sình vừa dừng xe, rút từ trong cốp bọc nilon màu đen và giao cho Công thì các trinh sát lập tức có mặt.

Cuộc vận lộn quyết liệt trôi qua, khi âm thanh tiếng còng số 8 khoá tra vào tay đối tượng vang lên sắc lạnh, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Thêm một chuyên án đã hoàn thành đúng như kế hoạch đề ra…

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý được kể ở trên chỉ là một lát cắt nhỏ trong quá trình dài đằng đẵng với bao nhiêu thời gian, công sức anh cùng đồng đội tổ chức trinh sát, thu thập thông tin, điều tra. Kết quả bắt thành công 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin cũng chỉ là một trong những thành tích mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý huyện Điện Biên đạt được trong năm 2013.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh cùng đồng đội bàn kế hoạch phá vụ án ma túy.

Trong hai năm 2013 và 2014, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh (34 tuổi), hiện là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên, đã trực tiếp phối hợp cùng đồng đội bắt, thụ lý điều tra làm rõ 200 vụ án với 250 đối tượng; xác lập và phá thành công 16 chuyên án ma túy lớn mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Điện Biên; thu giữ hơn 17.923g heroin, 200g ma túy tổng hợp, 210g nhựa thuốc phiện, hơn 24 triệu đồng, 58 chiếc xe máy, 25 điện thoại di động, 10 cân tiểu ly, cùng nhiều giấy tờ có liên quan và bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, Thiếu tá Minh và đồng đội tập trung đấu tranh các ổ nhóm, đối tượng, địa bàn trọng điểm, phức tạp, lập nhiều thành tích xuất sắc cho Công an huyện Điện Biên nói riêng cũng như Công an tỉnh Điện Biên nói chung.

Tháng 3/2004, qua công tác điều tra cơ bản, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh và đồng đội xác định xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là địa bàn trọng điểm về ma túy. Trong đó nổi lên đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do đối tượng Tòng Văn Kiên (35 tuổi), trú đội 5, xã Thanh Yên, cầm đầu.

Qua một thời gian dài theo dõi, xác định đây là một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt với nhiều đối tượng tham gia và phương thức thủ đoạn khác nhau. Chúng vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên rồi phân tán đi Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Bắc Giang… để tiêu thụ.

Đặc biệt, đường dây này hoạt động khép kín trong dòng họ, sử dụng người tuổi vị thành niên, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi để vận chuyển ma túy.

Ngày 10/4/2013, Công an huyện Điện Biên quyết định thành lập chuyên án đấu tranh. Ngoài đối tượng Tòng Văn Kiên cầm đầu thì có 3 mắt xích trọng yếu giúp việc cho Kiên từ xã Thanh Yên ra bến xe. Điện Biên Phủ là Lò Văn Tới (18 tuổi), trú đội 6, xã Thanh Yên; Tòng Thị Lan (21 tuổi), trú bản Na Ố, xã Mường Nhà và Vì Văn Hiến (32 tuổi), trú đội 5, xã Thanh Yên.

Tháng 5/2013, sau khi nhận được nguồn tin số lượng lớn ma tuý của đường dây Tòng Văn Kiên đã “cập bến” đội 5, xã Thanh Yên, Ban chuyên án lên kế hoạch giăng lưới, bắt giữ.

18h ngày 4/5/2013, khi Tới và Lan đang chở nhau trên xe máy đi giao hàng, đến khu vực thuộc tổ dân phố 6, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra.

Vật chứng thu giữ là số lượng “khủng” 40 bánh heroin. Phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh và đồng đội tiếp tục triển khai bắt giữ mắt xích cuối cùng Vì Văn Hiến.

Bận rộn với công tác chuyên môn nhưng Thiếu tá Minh vẫn tích cực tham gia các phong trào Đoàn. Phát động phong trào tạo động lực cho đoàn viên thanh niên bằng mọi biện pháp nghiệp vụ phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, ngăn chặn ma tuý từ xa, hạn chế thẩm lậu ma tuý qua biên giới, xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, bóc gỡ những đường dây ma tuý, không để tệ nạn nghiện hút ma tuý gia tăng, không để tái trồng cây thuốc phiện, nhân điển hình và tạo ra phong trào quần chúng đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm và các tệ nạn ma tuý.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2014), Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhì (năm 2013) và hạng ba. Anh còn được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.