Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ Ba, 19/05/2015, 16:26
Ngày 19/5, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND và các đồng chí trong Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện, các đại biểu khách quý và 200 đảng viên tiêu biểu của Học viện CSND. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Học viện CSND.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND đã nhấn mạnh những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ XV.

Về lãnh đạo chuyên môn, Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm việc đổi mới quản lý giáo dục đào tạo trong đó có việc đào tạo theo học chế tín chỉ, thực hiện chuẩn đầu ra với các khoa chuyên ngành; gắn đào tạo với thực tiễn; đổi mới phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động dạy và học, tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích trong giáo dục và các biểu hiện tiêu cực trong thi cử.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Đảng bộ Học viện đã chỉ đạo xây dựng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo các bậc học và hệ học theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng CSND hiện tại và nhu cầu phát triển trong những năm tới.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cho biết, nhiệm kỳ tới sẽ phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thật sự “Trong sạch vững mạnh”, là hạt nhân lãnh đạo Học viện CSND, tạo các bước đột phá trong các lĩnh vực công tác, nhất là các lĩnh vực công tác trọng tâm, gồm công tác giáo dục, đào tạo, công tác đào tạo cán bộ, công tác quản lý học viên và công tác hậu cần - đời sống; đưa các hoạt động của Học viện tiếp tục đi vào kỷ cương, nền nếp, chất lượng, hiệu quả…

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Học viện CSND nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực khẳng định, trong những năm tới, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của lực lượng CAND ngày càng nặng nề, khó khăn, do đó, Đảng bộ Học viện CSND phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND.

Thứ trưởng Thường trực chỉ đạo, Đảng bộ Học viện CSND phải phấn đấu trở thành một Đảng bộ mẫu mực, toàn diện, xây dựng Học viện trở thành môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, chất lượng cao, năm 2018 sẽ trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu đại hội thảo luận, tập trung vào hai vấn đề lớn: Làm thế nào để Đảng bộ Học viện thực sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Học viện? Chủ trương, giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên?

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu còn chỉ đạo Đảng bộ Học viện CSND phải có quy chế làm việc rõ ràng; tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ những chủ trương, biện pháp để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Theo đồng chí Thứ trưởng Thường trực, chủ trương xây dựng Học viện trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia phải được bàn bạc cụ thể, có lộ trình, có tiêu chí khoa học, rõ ràng để mục tiêu sớm thành hiện thực, xứng danh trường đại học Anh hùng...

Thu Phương- Quang Đô
.
.