Trên đường về nhà, 2 Thượng sỹ CSCĐ bắt nóng tên trộm xe máy

Thứ Bảy, 14/03/2015, 19:21
2 Thượng sỹ thuộc Đội nghi lễ Trung Đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội trên đường nghỉ phiên về nhà, phát hiện tên trộm đang dùng vam phá khóa để trộm xe máy. Ngay lập tức tên trộm đã bị khóa tay và đưa về trụ sở Công an xã Phùng Xá.

Trưa 13/3, Thượng sỹ Ngô Văn Đồng và Thượng sỹ Nguyễn Sỹ Hưng, thuộc Đội nghi lễ thuộc Trung Đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đang trên đường nghỉ phiên về nhà.

Khi đi đến địa phận xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội thì phát hiện 1 nam thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy BKS 29Y1-01505, nhãn hiệu Wave màu xanh, dựng ở lễ đường.

Trên tay đối tượng này đang dùng vam phá khóa bẻ ổ khóa điện. Thấy vậy, Thượng sỹ Hưng và Thượng sỹ Đồng ập tới bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an xã Phùng Xá.

Tại đây, đối tượng khai tên là Trịnh Văn Trường (24 tuổi), trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.

Trước đó, ít phút Trường cùng với đối tượng Dương Văn Chiến cũng trú tại thị trấn Vân Đình, đèo nhau bằng xe máy. Khi phát hiện chiếc xe máy nêu trên để cạnh đường không có người, Trường đã dùng vam phá khóa mang sẵn để phá ổ điện và đang thực hiện hành vi thì bị bắt giữ, còn Chiến đã tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an xã đã trao trả cho chủ sở hữu chiếc xe máy cho bà Trần Thị Châm, trú tại huyện Mỹ Đức. Bà rất cảm động cảm ơn các đồng chí Công an, tuy nghỉ phiên những vẫn truy bắt thủ phạm.

Minh Khoa
.
.