Công an Thái Bình:

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Thứ Ba, 19/05/2015, 15:58
Ngày 19/5, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía địa phương có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình…

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2115 nêu rõ, 5 năm qua, các phong trào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Qua việc gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động mạnh ở cơ sở, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, hoạt động có hiệu quả, phát huy tác dụng của các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trong công tác giữ gìn TTATXH, các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông liên tục được triển khai; tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 78%, trọng án trên 98%. Một số vụ án được khám phá nhanh, tạo tiếng vang như chuyên án khám phá vụ giết người cướp của, diễn ra tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà. Hay các chuyên án bóc gỡ các đường dây buôn bán, sản xuất trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Đơn vị dẫn đầu trong trào thi đua nhận cờ của UBND tỉnh Thái Bình.

Xuất phát từ thực tiễn công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc. Công an tỉnh được Nhà nước Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Ba, 5 năm liền (2010 - 2014) Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị Thi đua xuất sắc”; gần 10 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể được Nhà nước phong tặng phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Các cá nhân tiêu biểu nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2014.

 Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phấn đấu 96% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; nâng tỷ lệ khen thưởng bậc cao từ 5% đến 10%, tỷ lệ khen thưởng đột xuất trung bình hàng năm từ 15 đến 25%…

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cùng lãnh đạo tỉnh, sở Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng thướng Trần Việt Tân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng, vinh danh tại Đại hội lần này.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tới, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh Thái Bình phải tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, từ tư duy đến phong cách làm việc; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng.


Vũ Linh
.
.