Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dự Hội nghị triển khai công tác năm 2015 tại Công an tỉnh Hòa Bình

Thứ Sáu, 23/01/2015, 18:16
Ngày 23/1, tại TP Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014; triển khai công tác năm 2015. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ; đại diện các sở,ban, ngành tỉnh Hòa Bình…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã báo báo kết quả công tác nổi bật năm 2014 của Công an tỉnh Hòa Bình, nêu rõ: Năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Tỉnh ủy- HĐND-UBND tỉnh Hòa Bình, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tham mưu nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích.

Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 82,9%; khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,9%; các lực lượng đã điều tra, khám phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; đã phát hiện, bắt giữ 91 vụ với 115 đối tượng, thu giữ hơn 64 bánh heroin, tính riêng từ 15-11-2014 đến nay đã phối hợp bắt 17 vụ với 18 đối tượng, thu 185 bánh heroin, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp; đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã; phát hiện, điều tra, xử lý  nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, môi trường…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2014, Công an tỉnh và 4 đơn vị gồm Phòng Hậu cần, Phòng Bảo vệ an ninh chính trị, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Mai Châu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công an tỉnh có 189 lượt tập thể, 386 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. 

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích Công an tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh đánh giá, trong nhưng thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình có đóng góp tích cực của Công an tỉnh Hòa Bình, lực lượng Công an tỉnh đã giữ vững ANTT từ cơ sở. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh chỉ đạo, năm 2015,  Công an tỉnh tham mưu cho chính quyền các cấp bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Năm 2015 là năm gối hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng các nhiệm vụ mới, thu hút đầu tư, thực sự thân thiện, tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp; tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao biện pháp nghiệp vụ, bấm chắc địa bàn, làm tốt công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...Đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, phục vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại tá Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, năm 2015 tình hình thế giới, khu vực có nhiều tác động đến tình hình ANTT; đây là năm có nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng...mục tiêu của lực lượng CAND nói chung,,  Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng là đảm bảo an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2015 tiếp tục là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Chủ động trong các mặt công tác Công an để giữ ổn định chính trị, ANTT, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Quản lý và tạo thuận lợi cho môi trường du lịch, đầu tư cho người nước ngoài đến du lịch, làm ăn trên địa bàn Hòa Bình; phối hợp với Thủ trưởng, cơ quan doanh nghiệp đảm bảo an ninh nội bộ, phát hiện những sơ hở, hạn chế để khắc phục, phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm. Đẩy mạnh công tác phòng,chống tội phạm, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy; đảm bảo an ninh nông nghiệp, nông thôn. Đóng góp đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh mạng. Phối hợp với các ngành đấu tranh phản bác lại các quan điểm, tư tưởng sai trái. Làm tốt công tác chấp hành pháp luật trong lực lượng CAND. Triển khai tổ chức, kiện toàn bộ máy mới theo hướng tinh gọn. Hưởng ứng và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực,tiết kiệm; tăng cường giáo dục truyền thống,phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ...để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Hiếu Quỳnh
.
.