Công an huyện Bạch Thông và Công an thị xã Bắc Kạn:

Nhiều cách làm hay trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2010 – 2014

Thứ Bảy, 25/04/2015, 14:29
Ngày 24/4/2015, Công an thị xã Bắc Kạn và huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2014. Tại Công an huyện Bạch Thông, Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Giai đoạn 2010 – 2014 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an huyện Bạch Thông đã được đơn vị triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị nên đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bạch Thông đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2014 đã có 26 lượt tập thể và 128 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; Đơn vị 02 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến, 01 năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 01 năm đạt danh hiệu đơn vị “Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ cở” do Bộ Công an trao tặng.

Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tặng giấy khen cho Trung úy Lưu Đình Đại và Thượng sỹ Đinh Thiện Việt có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.

Cùng ngày, Công an thị xã Bắc Kạn cũng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2014. Với những nỗ lực, thi đua, phấn đấu, 5 năm qua, đơn vị Công an thị xã Bắc Kạn 02 năm đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến, 01 năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng và 01 năm đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”. Trên 300 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, xứng đáng để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi gương.

Nhiều tập thể, cá nhân Công an huyện Bạch Thông có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc” giai đoan 2010 – 2014.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an các đơn vị địa phương là hết sức thiết thực. Từ những chuyển biến tích cực qua thực hiện phong trào, là động lực thúc đẩy phát huy trí tuệ, tài năng, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu, tạo nên phẩm chất cao đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, vững vàng của cán bộ, chiến sỹ, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trang Nhung
.
.