Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND

Thứ Sáu, 12/12/2014, 15:35
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Công an họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND); Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Cục Đào tạo; các đơn vị chức năng liên quan; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND đã báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban Xây dựng đề án; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ xây dựng các chuyên đề theo Đề cương Đề án. Các đại biểu dự họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban Cơ sở vật chất và Tiểu ban Tổ chức, nhân sự. Các thành viên Ban chỉ đạo đã phát biểu ý kiến, trong đó đề cập tới sự cần thiết thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND; tổng quan về tình hình giáo dục, đào tạo trong CAND; thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ trong CAND…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, xác định rõ mục đích đào tạo ngoại ngữ là để phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND. Song song với đào tạo theo nhu cầu phục vụ công tác, chiến đấu có đào tạo chuẩn hóa cho các chức danh trong CAND.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã giao Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và sớm báo cáo dự thảo Đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND theo hai phương án...

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ: Tiểu ban Xây dựng đề án, Tiểu ban Tổ chức, nhân sự và Tiểu ban Cơ sở vật chất cần phối hợp chặt chẽ; tích cực nghiên cứu, khảo sát để tìm ra phương án tối ưu nhất để trong năm 2015, theo kế hoạch đã được đề ra, thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND...

Anh Hiếu
.
.