Tổng cục Chính trị CAND:

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Thứ Hai, 10/08/2015, 20:00
Ngày 10/8, Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã gặp mặt cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; lãnh đạo cấp Tổng cục, cấp Cục, giám đốc, phó giám đốc học viện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tương đương thuộc Tổng cục đã nghỉ hưu cư trú tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nhân truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống 70 năm CAND; bày tỏ kính trọng, biết ơn những đóng góp to lớn của các cán bộ hưu trí đối với sự nghiệp xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND; đồng thời mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục giữ gìn sức khoẻ, phát huy truyền thống tốt đẹp CAND, giáo dục con cháu và các thế hệ trẻ truyền thống của Ngành, là mạch nguồn kết nối giữa truyền thống với mai sau.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Trần Bá Thiều báo cáo với các đại biểu kết quả công tác Tổng cục Chính trị trực tiếp tham mưu và trực tiếp đảm nhiệm trong thời gian qua, nêu rõ,  từ cuối năm 2014 đến nay, đã làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh phẩm giá, tầm vóc và những cống hiến của lực lượng CAND trong suốt 70 năm qua và những đóng góp quan trọng của nhân dân đối với lực lượng Công an; đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến từ địa phương, đến cấp Bộ, trong đó Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VII” Bộ Công an đã thành công tốt đẹp, có tác động rất lớn đến toàn lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương chọn là đại hội  điểm của các Bộ ngành Trung ương; Đảng, Nhà nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng CAND. Trong lĩnh vực văn hoá, văn học, ngthệ thuật, thể dục thể thao đã gặp mặt các văn nghệ, sĩ có đóng góp lớn đối với lực lượng CAND; tổ chức liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an với 27 vở diễn (do Báo Công an nhân dân làm thường trực; tổ chức thành công Đại hội khoẻ “Vì An ninh Tổ quốc”...

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Ngoài ra, còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thành công nhiều hội thảo, trong đó lớn nhất là “Hội thảo quốc gia 70 năm CAND xây dựng chiến đấu, trưởng thành”. Bên cạnh đó, còn làm tốt các hoạt động tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, gặp mặt người có công; tôn vinh sự đóng góp của nhân dân và sức mạnh của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ...Đặc biệt, trong hoạt động đối ngoại đã thông qua các đại sứ quán tổ chức tuyên truyền về CAND đến với kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế.  Lễ kỷ mít tinh kỷ niệm sẽ có nhiều đoàn an ninh, cảnh sát các nước sẽ đến dự...

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thuý  Bình, nguyên Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng và Đại tá Nguyễn Tuấn Hùng, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí Tổng cục Chính trị CAND đã bày tỏ phấn khởi, tự hào khi được chứng kiến lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công, thành tích, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận;  khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ để đóng góp nhiều hơn nữa cho lực lượng CAND trong sự nghiệp giữ gìn ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Thuỷ
.
.