Công an tỉnh Nam Định: Tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015

Thứ Sáu, 15/05/2015, 21:34
Ngày 15/5, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010 – 2015 của Công an tỉnh Nam Định nêu rõ: Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh đã mở gần 20 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xác lập, đấu tranh hàng trăm chuyên án, triệt xóa hơn 600 ổ nhóm tội phạm, tụ điểm cờ bạc lớn và trên 500 đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Một số vụ án được khám phá nhanh, tạo tiếng vang, có tác dụng ổn định tình hình trên địa bàn. Điển hình như chuyên án bắt giữ nhóm giang hồ đất cảng liều lĩnh gây án tại Nam Định, manh động chém đứt lìa bàn tay một chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ. Hay các chuyên án bóc gỡ dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu nhiều bánh heroin, súng, đạn và các vật chứng liên quan.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đồng chí Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định

Xuất phát từ thực tiễn công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, nêu cao tinh thần tận tụy vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó là Trung úy Trần Ngọc Thắng - cán bộ Đồn Công an KCN - bị tội phạm bất ngờ chém đứt lìa cánh tay vẫn kiên quyết truy đuổi đối tượng đến cùng; đồng chí Nguyễn Xuân Mai, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất... Đây là những minh chứng cụ thể cho những bước tiến vượt bậc của công tác giáo dục nội bộ cũng như xây dựng lực lượng thời gian qua.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 3 cá nhân xuất sắc.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Vũ Mạnh Tường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân vì đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ba cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an gửi trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng...

Ngọc Thương
.
.