Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng:

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn tội phạm hoạt động ban đêm

Thứ Bảy, 25/04/2015, 14:55
Hồng Bàng là quận trung tâm của TP Hải Phòng với nhiều tuyến giao thông, cơ quan đầu não của thành phố, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp và nhiều khu phố buôn bán. Trên địa bàn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm (trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản) luôn tiềm ẩn, có chiều hướng phức tạp. Công an quận Hồng Bàng xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là các ổ, nhóm trộm cắp đêm và cướp giật tài sản.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hồng Bàng, Công an TP Hải Phòng cho biết: trên địa bàn quận có những tuyến đường nhà dân thưa thớt, có thời điểm vắng người qua lại như: tuyến từ Thượng Lý đến Quán Toan. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất ANTT. Tội phạm trộm cắp đêm và cướp giật tài sản do sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Phương thức, thủ đoạn gây án của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có những đối tượng rất dày dạn kinh nghiệm.

Lực lượng Công an quận và Công an phường tuần tra ban đêm .

Nhóm chuyên trộm cướp hầu hết là các đối tượng hình sự di động. Chúng từ nơi khác đến thuê nhà trọ, cải trang, giả danh đủ các tầng lớp nhân dân trong xã hội như: xe ôm, bán hàng, khách qua đường, đôi nam nữ đang hẹn hò... để quan sát, nắm bắt quy luật sinh hoạt, đi lại của gia đình nạn nhân. Chúng trang bị đầy đủ các phương tiện để bẻ khóa, ngụy trang dưới nhiều hình thức để xóa dấu vết. Khi có cơ hội, chúng nhanh chóng ra tay trộm đạo, cướp giật, gây khó khăn cho công tác phòng, chống. Điển hình, tên Trần Văn Tuấn, hắn quan sát kỹ quy luật hoạt động, sinh hoạt của các hộ gia đình; xác định vị trí đặt camera để vô hiệu hóa; hóa trang bằng cách đeo găng tay, khẩu trang, kính... đột nhập nhà dân ở khu chung cư 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Hồng Bàng, nhiều lần trộm cắp tài sản trên 1 tỷ đồng.

Công an phường Thượng Lý thu giữ hung khí, tang vật .

Để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn, ngày 5/3/2015, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng ban hành kế hoạch số 251 về đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp ban đêm và kế hoạch số 293, ngày 16/3/2015, về đấu tranh phòng, chống cướp, cướp giật.

Theo đó, các các bộ chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ, công an các phường “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “Khi dân ngủ, công an phải thức”, luôn sẵn sàng ứng trực, có phương án xử lý kịp thời mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó có công tác tuần tra, kiểm soát đêm, kết hợp lực lượng công khai và lực lượng bí mật tuần tra chốt điểm, mật phục. Hàng ngày, từ 21h hôm trước đến 5h hôm sau, hàng trăm CBCS công an quận, các đội, trạm và 11/11 phường luôn có mặt trên các tuyến đường, ngõ phố trấn áp các loại tội phạm. Do đó, trong thời gian ngắn triển khai kế hoạch, Công an quận phát hiện, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm.

Công an phường Hùng Vương nắm tình hình ANTT tại doanh nghiệp

Trong ngày ra quân, qua tuần tra, kiểm soát, CAP Hùng Vương phối hợp với cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Lisemco bắt quả tang nhóm đối tượng do Lê Văn Ba, SN 1981, trú tại phường Hùng Vương (Ba là công nhân của công ty), cầm đầu đang vi trộm cắp 118 tấm kim loại, trị giá 81 triệu đồng. Vào 0h45, ngày 11/3/2015, tổ công tác Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an phường Thượng Lý tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường. Khi đi đến khu vực đường Đào Đô, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng mang theo rất nhiều dụng cụ để phá khóa, trộm cắp như: kìm cộng lực, cờ-lê, mỏ-lết, đèn pin, dây chun, tô-vít....

Phạm Văn Tuynh, SN 1973, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuynh thuê nhà ở Thượng Lý, Hồng Bàng để thực hiện hành vi trộm cắp. Kiểm tra nơi ở của Tuynh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 kìm cộng lực, nhiều công cụ phá khóa khác và một số tài sản liên quan đến các vụ án như: xích lô, cánh cửa... Đêm 14, rạng sáng 15/3/2015, Công an phường Hùng Vương bắt giữ Nguyễn Văn Toàn, SN 1984, trú tại xã Quang Hưng, huyện An Lão, mang theo vam phá khóa thực hiện hành vi trộm cắp. Trước đó Toàn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Ban đêm, lực lượng Công an làm nhiệm vụ phòng chống trộm cắp, ban ngày lực Công an lượng Công an quận phôi hợp với công an các phường xây dựng các phương án mật phục, tuần tra chốt điểm, phân công các kíp trực tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm phòng chống cướp giật, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên hệ thống phát thanh tại các phường, đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác, không để tài sản sơ hở, tránh đi đường vào những nơi tối vắng.

Khi xảy ra sự việc liên quan đến ANTT, người dân cần thông báo cho cơ quan công an. Với tinh thần “Gác cho dân vui chơi”, chấn chỉnh chế độ trực ban - trực chiến - tiếp dân, công khai đường dây nóng của Trưởng công an các phường 24/24h, lực lượng công an luôn có mặt tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Qua đó phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Điển hình, ngày 9/3/2015, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an phường Trại Chuối phát hiện 15 đối tượng tụ tập trên cầu Tam Bạc. Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn vụ xô xát, bắt giữ đối tượng, thu 6 dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao các loại, nhiều công cụ. Tiếp đó, 22h, ngày 14/3, Công an phường Sở Dầu phát hiện nhóm gồm 4, 5 đối tượng dùng dao, kiếm đâm trọng thương anh Bùi Anh Tuấn, SN 1987, trú tại phường Sở Dầu, Hồng Bàng…

Theo Thiếu tá Hà Ngọc Dũng, Trưởng Công an phường Hùng Vương, phường Hùng Vương có diện tích rộng, ở xa trung tâm thành phố. Phường có 3.237 hộ với 12.091 nhân khẩu, dân cư sống thưa, cách xa nhau. Trên địa bàn có khoảng 100 cơ quan doanh nghiệp, kho tàng bến bãi, có tuyến Sông Cấm, QL 5 cũ & 5 mới chạy qua địa bàn... nên dễ bị đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản.

Sau khi có kế hoạch của Công an quận về đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản ban đêm, Công an phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, triển khai tới các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Do đó, tình hình trộm cắp đêm đã giảm mạnh, vụ việc được điều tra khám phá, đem lại sự tin tưởng của chính quyền địa phương và nhân dân vào lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Mối quan hệ giữa Công an quận với Công an phường, lực lượng Bảo vệ dân phố được tăng cường, gắn bó mật thiết, tình cảm.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, việc triển khai thực hiện 2 kế hoạch phòng chống tội phạm của lực lượng công an quận có tác dụng bồi đắp tinh thần phục vụ nhân dân, tích cực điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm trước pháp luật. Việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm đã góp phần làm trong sạch địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Nâng cao vai trò, hình ảnh của người chiến sỹ Công an, tạo được lòng tin của nhân dân. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho CBCS, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo tinh thần, khí thế mới cho toàn lực lượng chủ động trong công tác, xử lý nhanh các tình huống xảy ra, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đăng Hùng
.
.