Bộ Công an: Tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự IPU -132

Thứ Hai, 13/04/2015, 11:15
Bảo đảm an ninh, an toàn mức cao nhất, thành công chung cho hội nghị IPU -132, tạo dấu ấn trong quan khách quốc tế về một Việt Nam yên bình, thân thiện và mến khách – Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU – 132) của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, sáng 13/4.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự IPU – 132, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện xuất sắc mọi phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, các hoạt động của các đoàn tham gia IPU – 132.  Các Tổng cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an như: Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an TP Hà Nội đã triển khai công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ IPU-132. Riêng lực lượng Cảnh vệ, những người tiếp cận, bảo vệ các quan khách quốc tế được bồi dưỡng các biện pháp nghiệp vụ cảnh vệ, đồng thời trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử để không chỉ bảo đảm an ninh, an toàn cho các đối tượng cảnh vệ mà còn thể hiện sự lịch thiệp, thân thiện trong con mắt quan khách.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Các phương án bảo vệ như dẫn các đoàn đại biểu từ sân bay về chỗ ở, từ chỗ ở đến nơi tổ chức đại hội, xếp xe, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông… đã được những người lính Cảnh sát Giao thông của Thủ đô thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông hay ùn tắc. Các phần việc của lực lượng Cảnh sát, An ninh giữ gìn an ninh Hội nghị được bảo đảm theo kế hoạch. Việc bảo vệ các nguyên thủ, các đại biểu và phu nhân của trưởng, phó trưởng đoàn khi dự Hội nghị và khi tham quan an ninh được đảm bảo tuyệt đối an toàn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự IPU – 132; khẳng định sự kiện IPU-132 được lực lượng Công an nhân dân quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn mức cao nhất, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam cũng như Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế trong đó có những đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an nhân dân. Các Tổng cục, đơn vị chức năng cần tiếp tục rút kinh nghiệm chung trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch, quy trình đảm bảo an ninh trật tự, sự phối hợp thực hiện giữa các lực lượng; tiến hành động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự IPU – 132.

Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU 132. 

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng lớn của đất nước, lực lượng Công an nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai toàn diện các biện pháp công tác, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác ứng trực, thường trực chiến đấu; chú trọng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các địa bàn trọng điểm, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Việt Hưng
.
.