CSGT phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Chủ Nhật, 25/10/2015, 07:56
Thời gian quan, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội, thu giữ 20kg cần sa, gần 7 bánh heroin, hơn 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 16 khẩu súng các loại cùng hàng trăm vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế có giá trị, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lí.

Trong quý 3/2015, lực lượng Cảnh sát giao thông trong cả nước đã bắt giữ 571 đối tượng phạm tội, trong đó có 6 đối tượng truy nã, 102 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý, 91 đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật, 46 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ..., thu giữ 20kg cần sa, gần 7 bánh heroin, hơn 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 16 khẩu súng các loại. Kiểm tra, phát hiện 702 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế có giá trị, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lí.

Lực lượng CSGT kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành tốt Luật giao thông.

Điển hình là vụ việc tại km 309, QL 1A thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Hoàng Long làm tổ trưởng đã phát hiện xe taxi BKS 37A -135.65 chạy hướng Bắc – Nam vi phạm quy định an toàn giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.

Lái xe là Trần Đình Chương, SN 1988, trú ở Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh; trên xe chở 2 đối tượng nam, trong đó 1 đối tượng có biểu hiện bất thường. Tổ công tác đã kiểm tra xe, phát hiện có 20 bánh cần sa (khoảng 20kg) của đối tượng Đặng Bá Thắng, SN 1997, trú ở phường Phú Sơn, TP Vinh, Nghệ An vận chuyển. Thắng khai nhận, đó là 20kg cần sa, đang vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, tại km 82 + 500, QL 6 thuộc địa bàn xã Thu Phong, huyện Tân Lạc, Hoà Bình, tổ công tác thuộc trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT Hoà Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47), Bộ Công an đã dừng, kiểm tra xe ô tô taxi BKS 28A-030.18 do Nguyễn Ngọc Chung, SN 1989, trú ở Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội điều khiển, phát hiện trên xe có Nguyễn Thành Nam, SN 1995, trú ở Lập Thạch, Đồng Xuân, Quốc Oai, Hà Nội – là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt trong vụ án vận chuyển 94 bánh heroin. Tổ công tác đã cùng với cán bộ Cục C47 bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Cục C47 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tổ công tác thuộc Thuỷ đội, Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an TP Hải Phòng được nhân dân khen ngợi vì đã giúp đỡ một sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn. Cụ thể, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở cửa Kênh Tráp, đã nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu vận tải BKS NĐ-2079 chạy hướng Hà Nam đi Quảng Ninh.

Tổ công tác lập tức tiếp cận tàu, phát hiện trên tàu có 4 người, trong đó có chị Phạm Thị Tuyết, SN 1982, là máy trưởng, đang mang thai, có dấu hiệu chuyển dạ, sinh con. Qua hỏi thăm, được biết chị Tuyết đến ngày sinh nở, đề nghị được giúp đỡ đưa đến bệnh viện.

Mặc dù trời mưa rất to, sóng lớn nhưng tổ công tác đã cố gắng hết sức đưa chị Tuyết vào bến phà Giót – Cát Hải và trưng dụng phương tiện của quần chúng nhân dân đưa chị Tuyết vào bệnh viện Cát Hải. Sau khi đến bệnh viện khoảng 5-10 phút, chị Tuyết đã sinh một bé gái an toàn, khoẻ mạnh...

Trong quý 3/2015, với sự ra quân quyết liệt của lực lượng CSGT Công an các địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, đã giảm 598 vụ, 30 người chết, 30 người bị thương.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lí hơn 1,153 triệu trường hợp vi phạm, tiền phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 755 tỷ đồng, tạm giữ 8.001 xe ôtô, 139.068 xe mô tô và 2.094 phương tiện khác...

P. Thuỷ
.
.