Nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Tây Ninh

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:45
Ngày 30-12, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 1-2018.

Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Trong năm 2017, Phòng CSGT và CSGT các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với công tác đảm bảo TTATGT. 

Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức trên 50.000 ca tuần tra, kiểm soát giao thông với hơn 112.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

Phát hiện lập biên bản gần 36.000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn gần 5.600 trường hợp. Tổ chức gần 2.300 ca tuần tra phòng chống đua xe trái phép, lập biên bản vi phạm gần 1.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 1.000 phương tiện, giải tán trên 600 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. 

Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị
Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện, hỗ trợ, bắt giữ 163 vụ gồm: 1 vụ vận chuyển vũ khí trái phép, 3 vụ trộm nóng xe mô tô, 18 vụ vận chuyển xe mô tô, 118 vận chuyển hàng hóa nhập lậu, 12 vụ đánh bắt thủy sản trái phép, 126 trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy…
M.Nhật – T.Trang
.
.