Cảnh sát cơ động Hà Nội bắt kẻ trộm tư gia

Thứ Ba, 11/08/2009, 15:45
Sau khi đột nhập vào một nhà dân trộm cắp 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 400 USD và 144 triệu đồng, Tùng mang đồ đi tiêu thụ thì bị CSCĐ bắt giữ.

4h10' ngày 10/8, tổ tuần tra Đại đội cơ động đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Xuân Duyến làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường La Thành, thuộc quận Ba Đình đã phát hiện một thanh niên đi bộ, tay xách túi màu đen đang hướng tới ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra hành chính. Đối tượng khai là Nguyễn Thanh Tùng, trú ở Văn Chấn, Yên Bái. Bên trong túi xách có 1 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 400 USD và 144 triệu đồng.

Khai thác tại chỗ, Tùng khai trước đó đã leo lên tầng 3 nhà B8 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để trộm cắp số tài sản nói trên. Đối tượng và tang vật được chuyển đến Công an phường Ngọc Khánh để lập hồ sơ xử lý.

Ngay sau đó cơ quan Công an đã xác định bị hại là anh Trần Trường An ở địa chỉ nói trên, trong lúc ngủ say đã bị Tùng đột nhập và trộm cắp, trên đường tẩu thoát thì bị tổ tuần tra CSCĐ phát hiện, bắt giữ

Đào Minh Khoa
.
.