Cảnh sát PCCC TP HCM diễn tập cứu nạn trên sông trong mùa bão lũ

Chủ Nhật, 31/07/2011, 14:47
Thiếu tướng Trần Triều Dương- GĐ Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, đợt tập huấn nằm trong công tác phòng, chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời điểm mùa mưa bão năm 2011 bắt đầu diễn biến phức tạp. Qua đợt tập huấn này, các cán bộ, chiến sĩ sẽ nâng cao hơn trình độ nghiệp vụ của mình và ứng cứu kịp thời trước các tình huống.

Khoảng 17h45' ngày 29/7, chiếc du thuyền số hiệu SG-1234 chở 30 hành khách lưu thông trên sông Sài Gòn hướng từ bến Bạch Đằng về cầu Thủ Thiêm(phía quận 2). Lúc này trên tàu có bữa tiệc chiêu đãi của một vị giám đốc. Tiếng hò reo, cụng ly vui vẻ vang dội cả một khúc sông. Đang vui vẻ thì ngoài trời đổ mưa kèm theo những cơn gió lốc xoáy khiến con thuyền lắc lư chao đảo.

Tuy nhiên do đang trong cơn say, các thực khách không màng đến việc báo động của thuyền trưởng vẫn hò hét cho tàu đi tiếp…Đến 18 giờ gió giật và mưa to khiến tàu tròng trành... Lúc này thực khách mới bắt đầu hoảng loạn xô đẩy bàn ghế, leo lên boong tàu hô hoán... Trước nguy cơ con tàu bị chìm, thực khách có thể chết đuối trước cơn nước lớn, thuyền trưởng đã gọi điện nhờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động 6 ca nô và hơn 30 cán bô, chiến sĩ đến hiện trường tiếp cân con tàu. Lúc này con tàu đã nghiêng hẳn về một bên, các thực khách hoảng loạn trên boong. Các ca nô rà xuôi theo con sông để tìm kiếm quăng phao và bơi cứu những thực khách đã nhảy xuống sông

Một số ca nô tiến hành tiếp cận con tàu để đưa những thực khách còn lại lên ca nô đưa vào bờ. lúc này trên bờ, lực lượng nhân viên y tế đã triển khai công tác sơ cứu đưa những nạn nhân lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai thuyền phao với 6 người nhái được trang bị bình ôxy tiếp cận mạn phải du thuyền lặn xuống bịt lỗ thủng và hút nước từ khoang ra ngoài. Chưa đầy 1 giờ toàn bộ thực khách trên con tàu được đưa vào bờ an toàn, chiếc du thuyền được bịt lỗ thủng nên không bị chìm. Phương án giải cứu con tàu kết thúc an toàn…

Ca nô của lực lượng cứu hộ tiếp cận người gặp nạn.

Đây là toàn bộ kịch bản giải cứu con tàu du thuyền trên sông Sài Gòn mà Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã triển khai trong công tác tập huấn cho cán bộ chiến sĩ của Phòng cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC trên sông để các chiến sĩ nắm vững các động tác và phương pháp cứu nạn cứu hộ thành thạo.

Thiếu tướng Trần Triều Dương-Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, đợt tập huấn trên nằm trong công tác phòng, chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời điểm mùa mưa bão năm 2011 bắt đầu diễn biến phức tạp. Qua đợt tập huấn này, các cán bộ, chiến sĩ sẽ nâng cao hơn trình độ nghiệp vụ của mình và ứng cứu kịp thời trước các tình huống

Nghinh Phong
.
.