Hà Nội phải giải quyết dứt điểm các tồn tại về PCCC trên địa bàn

Thứ Tư, 11/01/2017, 16:10
"Cảnh sát PCCC Hà Nội phải tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bức xúc về PCCC trong lĩnh vực quản lý PCCC chung cư, nhà cao tầng, các chợ, trung tâm thương mại, kho tàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke…" - Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo. 


Ngày 11-1, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội (PCCC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Năm 2016, lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô đã nắm chắc tình hình, khắc phục khó khăn và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền được tiến hành chủ động, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC được đổi mới và có tác dụng thiết thực. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những thành tích của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã đạt được trong năm qua. 

Chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức ngang tầm chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã xác định năm 2017 là “năm về công tác cán bộ”… 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016.

Phải nắm bắt tình hình và dự báo chính xác tình hình công tác PCCC trên địa bàn để chủ động trong công tác tham mưu. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cho đông đảo các tầng lớp nhân dân về các quy định, kiến thức PCCC, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh để mỗi người dân nâng cao nhận thức… 

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội trao Cờ thi đua tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bức xúc về PCCC trong lĩnh vực quản lý PCCC chung cư, nhà cao tầng, các chợ, trung tâm thương mại, kho tàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke… Bảo vệ tuyệt đối an toàn PCCC các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở thành phố. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán 2017, các ngày lễ lớn, các lễ hội, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị cấp cao APEC… 

Trước mắt, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu 2017.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016.

Xuân Trường
.
.