Cán bộ Công an lão thành luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ CAND học tập

Thứ Năm, 26/04/2012, 15:52
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, ngày 25/4, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước đã gặp mặt truyền thống kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam; tổng kết 15 năm thành lập Ban liên lạc.

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Đông, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an và hơn 300 cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong cuộc gặp mặt đầm ấm, thân mật, thắm tình đồng chí, Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Ban liên lạc xúc động ôn lại những năm tháng hào hùng. Đồng chí cho biết thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Đảng, từ năm 1959, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động và tích cực chi viện cho An ninh miền Nam, đặc biệt là chi viện về cán bộ. Với tấm lòng “vì miền Nam ruột thịt”, từ năm 1954 đến 1975,  hơn 1 vạn cán bộ Công an ưu tú đã chi viện cho An ninh miền Nam, tích cực góp phần xây dựng và phát triển lực lượng An ninh tại chỗ, phục vụ đắc lực yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của miền Nam lúc đó.

Đội ngũ cán bộ Công an chi viện đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND như đồng chí Nguyễn Tài, Huỳnh Anh, Nguyễn Đình Bẩy… Trong cuộc chiến đấu ác liệt, một mất một còn với kẻ thù, gần 1.000 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 46 đồng chí bị địch bắt tù đày, tra tấn cực hình mà vẫn giữ vững khí tiết kiên trung. Nhiều đồng chí đến nay còn mang trong người thương tật, nhiễm chất độc da cam, bị mắc các bệnh hiểm nghèo…

Sau ngày Chiến thắng 30-4, đội ngũ cán bộ Công an chi viện tiếp tục cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều đồng chí được Đảng, Nhà nước giao trọng trách quan trọng, có đồng chí tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng…

Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước  được thành lập từ năm 1997, với hơn 300 hội viên, đã trở thành một tổ chức nòng cốt, nuôi dưỡng truyền thống, tình nghĩa và đền ơn đáp nghĩa trong CAND. Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực đã gieo vào lòng tuổi trẻ CAND những trang sử hào hùng của thế hệ cha anh, cổ vũ họ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong niềm xúc động, tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an kính chúc sức khỏe các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh, gian khổ song vô cùng vẻ vang của dân tộc, CAND là một trong những lực lượng chi viện chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam. Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.000 cán bộ cho An ninh miền Nam, đó là những cán bộ luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng…

Bộ trưởng Trần Đại Quang xúc động khẳng định, gần 1.000 cán bộ Công an chi viện đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền Nam, hình ảnh của họ còn mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Những người trở về nay tóc đã bạc mà vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đồng chí Công an lão thành luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ CAND học tập. Trong 15 năm qua, Ban liên lạc đã có những việc làm cao đẹp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tri ân đồng chí đồng đội. Những nghĩa cử đó làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an. Nhiệm vụ công tác Công an hiện nay đặt ra rất nặng nề, vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể CBCS đang công tác, mà còn rất cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ Công an đã nghỉ hưu, trong đó có các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Bộ trưởng mong muốn, các đồng chí tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần cổ vũ, động viên CBCS CAND nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó

Công Gôn - Kim Quý
.
.