Cần Thơ: Phạm pháp hình sự và TNGT dịp lễ 30-4 giảm

Chủ Nhật, 03/05/2015, 15:08
Để dảm bảo ANTT dịp lễ 30-4, Công an TP Cần Thơ đã chủ động mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau lễ 30/4 trên địa bàn thành phố (từ ngày 10/4 đến 30/5).

Theo đó, các đơn vị chức năng Công an thành phố đã phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là tuần tra đêm, tuần tra khép kín địa bàn; quản lý chặt địa bàn và đối tượng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, trong đó đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Công an TP Cần Thơ chủ động phân luồng giao thông từ xa, ngăn chặn đua xe trái phép, không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế lao động (1-5), đặc biệt là điểm bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IV, Hội chợ Mekong Expo năm 2015, Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia Eximbank lần thứ III, Giải đua xe đạp thể thao mở rộng lần thứ VIII năm 2015 tại TP Cần Thơ…; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá tải, quá tốc độ, quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng Công an thành phố bảo vệ khu vực diễn ra lễ mitting kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp đi kiểm tra ở Công an một số đơn vị, địa phương. Từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của ban giám đốc Công an thành phố, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Cần Thơ trong dịp lễ 30-4 ổn định, không xảy ra trộm cắp, móc túi, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép... 

Tình hình phạm pháp hình sự so cùng kỳ giảm 2 vụ; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 2 vụ, làm chết 4 người; so với cùng kỳ giảm 2 vụ, số người chết tương đương, bị thương giảm 4.

Nhân Sơn
.
.