Cần Thơ: “Cất vó” hàng loạt các băng nhóm chuyên cướp giật tài sản

Thứ Ba, 03/12/2013, 14:51
Thời gian qua, tại nhiều tuyến đường vắng, khu vực giáp ranh trên địa bàn TP Cần Thơ, nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn đã xảy ra. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, nhiều băng nhóm hoạt động hết sức liều lĩnh và manh động. Nhờ bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các Phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ và Công an các địa phương đã triệt xoá, truy bắt nóng hàng loạt băng nhóm cướp giật, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố.

Những đôi tình nhân chuyên cướp tài sản

Tháng 4/2013, sau khi chấp hành bản án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, Nguyễn Thị Kim Ngân (còn gọi là Bé Tám, 26 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được tha tù. Ra ngoài, Ngân cặp bồ và sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Xuyên (31 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Cả hai cầm đầu đám đàn em, gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, em ruột Xuyên), Trần Tuấn Anh (20 tuổi, quê quán An Giang) và Trương Ngọc Triệu (17 tuổi, em bà con với Xuyên, ngụ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ), gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản.

Từ trình báo của các nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng CSĐT TP về TTXH phối hợp cùng với Công an huyện Thới Lai khẩn trương vào cuộc điều tra. Ngày 26/11, CQĐT tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Xuyên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Tuấn Anh và Trương Ngọc Triệu. Khám xét nơi ở, lực lượng thu giữ: 1 cây roi điện (dài 50cm), xe máy hiệu Sirius, 1 ĐTĐĐ (tài sản mà bọn chúng cướp được tại huyện Thới Lai).

Cặp “mèo mả gà đồng” Nguyễn Thanh Xuyên và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Biết không thể trốn tội, sáng 30/11, Nguyễn Tuấn Thanh đã đến CQĐT đầu thú. Tiến hành đấu tranh, bọn chúng thừa nhận là “tác giả” gây ra 5 vụ cướp tài sản táo tợn tại trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực giáp ranh thuộc thị xã Bình Minh. Mỗi lần gây án, bọn chúng thường có từ 3-4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, lưu thông trên những tuyến đường vắng vẻ tìm nạn nhân cướp tài sản. 

Trước đó, tối 15/11, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đôi tình nhân, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) và Cao Thị Thùy Trang (16 tuổi, cùng cùng ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi cướp giật tài sản. Tiến hành đấu tranh, cả hai thừa nhận đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lên đường tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Cần Thơ.

Băng cướp đêm tại cầu Rau Răm sa lưới

Công an quận Ninh Kiều vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Phụng (22 tuổi) và Võ Huy Hoàng (20 tuổi, em ruột Phụng, cùng ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ) về hành vi “Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Lem (33 tuổi, ngụ huyện Phong Ðiền, Cần Thơ) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cặp tình nhân Tuấn Anh và Thuỳ Trang cùng tang vật.

Hai anh em Phụng và Hoàng là “tác giả” gây ra 6 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ và huyện Phong Điền. Tài sản cướp được, bọn chúng mang về bán cho Nguyễn Văn Lem với giá rẻ mạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Lem tháo rỡ từng bộ phận của những chiếc xe gắn máy và bán theo dạng phế liệu, thu lợi từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/xe.

Với tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã nỗ lực tuần tra ngày đêm giữ gìn cho người dân lưu thông được yên bình. Qua tin trình báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã truy bắt hàng loạt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường. Khuya ngày 30/11, trên đường tuần tra, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã truy bắt nóng 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Diệp (26 tuổi, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai) và Nguyễn Hoàng Hà (SN 1984, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ, cùng TP Cần Thơ), khi bọn chúng vừa cướp giật chiếc máy tính bảng của một phụ nữ ngay ngã ba đường 3/2 giao nhau với Mậu Thân, thu hồi tang vật trả cho bị hại

Văn Vĩnh
.
.