Bộ Công an kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Các thầy cô giáo phải giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”

Thứ Năm, 20/11/2014, 17:00
Ngày 20/11, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và tôn vinh đội ngũ nhà giáo và các cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND. Tới dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Buổi Lễ còn được vinh dự đón GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND; lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; các tướng lĩnh, nhà giáo, cán bộ lão thành, các học viện, trường CAND và các nhà giáo được phong tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2014…

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Báo cáo diễn văn buổi Lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cho biết, quán triệt quan điểm phát triển giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Bộ Công an đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản nhằm xác định rõ vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết toàn diện 70 năm công tác giáo dục đào tạo và triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Chỉ thị số 13/CT- BCA về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND, đánh dấu sự phát triển của công tác giáo dục đào tạo trong CAND thời kỳ đổi mới.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Trần Bá Thiều còn cho biết, đến nay, tất cả các trường CAND đều có chương trình, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Một số trường đã chủ động khai thác có hiệu quả các nguồn kinh phí từ các đề án, dự án; đã xây dựng các văn bản, chính sách có tác dụng tích cực, khuyến khích đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ…Sự nỗ lực và công lao cống hiến của các nhà giáo trong lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND đánh giá, ghi nhận. Nhiều đồng chí được đào tạo trong các trường CAND đã trưởng thành, giữ vị trí, trọng trách cao trong lực lượng CAND. Đến nay, các trường CAND đã có 17 Nhà giáo nhân dân, 166 Nhà giáo ưu tú. Riêng năm 2014, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 2 nhà giáo, danh hiệu Nhà giáo ưu tú có 12 nhà giáo và 58 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Bộ Công an đã công nhận 78 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ và 293 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường…

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa và quà chúc mừng của lãnh đạo Bộ cho 2 Nhà giáo Nhân dân.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND tặng quà chúc mừng của Tổng cục cho 2 Nhà giáo Nhân dân.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn và bày tỏ tấm lòng tri ân, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực, có hiệu quả của các thế hệ nhà giáo CAND đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Bộ trưởng khẳng định, các thế hệ nhà giáo CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đào tạo hàng chục vạn CBCS cho lực lượng. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo, vì học viên thân yêu là những biểu tượng cao đẹp để các thế hệ giáo viên, học viên mãi mãi noi theo như: thầy giáo Phạm Tâm Long, nguyên Hiệu trưởng ĐH ANND (nay là Học viện ANND), nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); cố nhà giáo Phạm Nghi, cố nhà giáo Hoàng Mai, nguyên Hiệu trưởng ĐH ANND; cố nhà giáo Trần Đức Trường; cố nhà giáo Phạm Minh, nguyên Hiệu trưởng ĐH CSND…

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu NGƯT cho 12 nhà giáo đang công tác tại các học viện, trường CAND.

Để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, các thầy giáo, cô giáo phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và to lớn đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ “đạo”, dồi dào “chữ tâm”; duy trì trật tự, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nền nếp tự quản, tự giác, nếp sống văn hóa, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, ý chí học tập vươn lên. Các thầy cô phải là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, say mê nghề nghiệp, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, khát khao cống hiến cho lý tưởng cách mạng để học viên noi theo.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 15 thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh nhiệm kỳ 2009-2014.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 6 cán bộ Tổ giúp việc Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Khoa học An ninh nhiệm kỳ 2009-2014.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và rèn luyện, Bộ trưởng đề nghị các thầy, cô giáo cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, với nhu cầu sử dụng cán bộ, nhất là đào tạo đại học. Các nhà giáo phải thường xuyên cải tiến phương pháp quản lý phù hợp với mỗi cấp, trình độ, loại hình và đối tượng đào tạo. Công tác quản lý học viên cần quán triệt mục tiêu học tập, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy; xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật gắn với phát huy năng lực và sức sáng tạo của học viên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo các trường CAND phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định về luân chuyển, thực tế đối với giáo viên để cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy trong nhà trường. Phấn đấu để các trường CAND ngày càng có nhiều giáo viên có khả năng giảng dạy được bằng tiếng Anh trong các chương trình đào tạo quốc tế. Bộ trưởng còn yêu cầu các nhà trường CAND cần quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên. Về phía Tổng cục XDLL CAND, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đối với giáo viên…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho đại diện các giáo viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2013-2014.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng hoa và quà chúc mừng của lãnh đạo Bộ Công an cho 2 nhà giáo là Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND; Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng trường ĐH CSND được phong tặng Nhà giáo nhân dân năm 2014. Bộ trưởng Trần Đại Quang còn trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2014 cho 12 nhà giáo đang công tác tại các học viện, trường CAND.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 15 đồng chí thành viên và 6 cán bộ trong tổ giúp việc của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học an ninh nhiệm kỳ 2009 – 2014. Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho giảng viên, giáo viên cấp Bộ năm 2014…

Thu Uyên – Thu Phương
.
.