Các đơn vị Công an trực tiếp chiến đấu học thêm môn võ mới từ LB Nga

Thứ Năm, 30/05/2013, 11:26
Ngày 29/5, tại Nhà thi đấu - Trung tâm Thể thao CAND, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức bế giảng lớp võ thuật phức hợp cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu lực lượng CAND năm 2013.

Đây là môn võ thuật thể thao ứng dụng mang tính đối kháng cao, chắt lọc tinh hoa của các môn võ thuật box, kickboxing, sambo, vật cổ truyền Nga..., chuyên sử dụng đòn tay, đòn chân và toàn bộ cơ thể nhằm mục đích đánh, bắt, khóa và khống chế đối phương. Môn võ này phát triển mạnh mẽ trên thế giới, trở thành quy định bắt buộc tập luyện trong các lực lượng cảnh sát, Bộ nội vụ, quân đội, tư pháp tại LB Nga.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết từ các đơn vị trực tiếp chiến đấu trong lực lượng CAND, nâng cao chương trình huấn luyện, giảng dạy hiện có trong các đơn vị chiến đấu trực tiếp của lực lượng CAND, Tổng cục XDLL CAND đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Liên đoàn Võ thuật phức hợp LB Nga, mời 3 chuyên gia, mở lớp huấn luyện môn võ phức hợp cho cán bộ, chiến sĩ đến từ 11 đơn vị: K10, K20, A69, C45, C47, C51, C52, C65, PK20 TP Hà Nội, Trung tâm Thể thao CAND, Tổng cục VIII.

Lớp học gồm 112 học viên (9 nữ) được tổ chức tại Trung tâm Thể thao CAND từ ngày 1/3 đến 30/5. Kết quả xếp loại giỏi có 10 đồng chí; loại khá có 61 đồng chí; 38 đồng chí hoàn thành chương trình huấn luyện

T.Uyên
.
.