CSGT truy đuổi bắt 3 đối tượng cướp giật tài sản

Thứ Hai, 11/08/2014, 16:15
Ngày 11/8, công an phường 13, quận Bình Thạnh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao ba đối tượng Võ Thành Khang (18 tuổi), Đặng Thanh Phúc (24 tuổi), Đặng Thanh Hậu (26 tuổi, cả 3 cùng ngụ quận 12, TP HCM) cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CA Bình Thạnh điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

 Trước đó khoảng 21h10 phút ngày 10/8, tổ CSGT gồm: Trung uý Đỗ Hồng Hải, Thiếu úy Lê Minh Thương, Thượng sỹ Cao Văn Hưng và Thượng sỹ Hà Xuân Trường (Đội CSGT tuần tra dẫn thuộc Phòng CSGT ĐB, ĐS-CATP) tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thì nghe tiếng truy hô “cướp”. Tổ tuần tra phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe gắn máy BKS: 59N1-080.15 và 60B1-641.60 phóng đi với tốc độ cao hướng về quận Gò Vấp nên tổ CSGT lập tức truy đuổi. 

Ba đối tượng tại CQĐT.

Khi đến điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Đồng hai xe gắn máy này tách ra theo hai hướng nên tổ CSGT tuần tra cũng tách ra và truy đuổi. Trung úy Hải và Thượng sỹ Thương bắt gọn hai đối tượng khi hai đối tượng này phóng xe về hướng cầu Bình Lợi 2, riêng Thiếu úy Thương và Thượng sỹ Trường đuổi  theo đối tượng còn lại đến giao lộ Phạm Văn Đồng và Nguyễn Thái Sơn thì bắt được đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra 3 đối tượng khai nhận vừa cướp chiếc ĐTDĐ của anh Đặng Hùng Khanh (ngụ quận Gò Vấp).

Qua điều tra được biết, Khang từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”, Phúc có hai tiền án về tội “tàng trữ văn hoá phẩm đồi truỵ và cố ý gây thương tích” riêng Hậu có một tiền án về tội “cố ý gây thương tích”.

Khám xét trong người ba đối tượng, công an thu giữ một sợi dây chuyền màu vàng và 1 ĐTDĐ

M.Đ.
.
.