CSGT Hải Phòng kiềm chế tai nạn, phòng chống tội phạm có hiệu quả

Chủ Nhật, 27/10/2013, 14:42
Với nỗ lực cao, trong vòng hơn 1 năm từ 24/9/2012 đến 24/10/2013, Công an TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT trực tiếp cho 21.650 lượt người, trọng điểm là học sinh, sinh viên.

Các hình thức tuyên truyền trực quan cũng được đẩy mạnh bằng hàng chục nghìn tờ rơi, pa nô áp phích, hơn 450 đĩa hình xuống tận xã, phường. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, qua đó phát hiện, xử lý 34.234 trường hợp vi phạm (chủ yếu là ôtô và môtô). CSGT đã tạm giữ 104 ôtô, 6.059 môtô, nhiều xe đạp điện, cùng gần 4.000 bộ giấy tờ xe, tước 1.020 giấy phép lái xe do vi phạm nghiêm trọng.

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, số vụ tai nạn 12 tháng qua xảy ra 121 vụ, giảm 1 vụ (0,82%). Đáng chú ý, số nạn nhân tử vong là 111 người, giảm 12 trường hợp (9,76%), tuy nhiên 86 người khác bị thương, tăng gần gấp đôi. Bên cạnh đó, tổ công tác đặc biệt “119” Công an Hải Phòng vừa phối hợp giữ gìn TTATGT, vừa đấu tranh trấn áp tội phạm có hiệu quả. Trong đó đã ngăn ngừa 21 vụ, không để xảy ra hỗn chiến.

kiểm tra hành chính, đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ gồm 66 đối tượng phạm pháp hình sự gồm: Đối tượng truy nã, cướp giật, trộm cắp, buôn lậu, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và ma túy

Văn Thịnh
.
.