CSCĐ phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ Năm, 23/06/2011, 07:38
Rạng sáng 22/6, 2 tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã tuần tra phát hiện bắt giữ 3 đối tượng trong 2 ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy...

Vào lúc 23h45' ngày 21/6, tổ Cảnh sát cơ động do Trung uý Nguyễn Trọng Đông làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ Trịnh Văn Thịnh, 23 tuổi, ở xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc đang đưa chiếc xe máy BKS 36F5 - 6785 mà tên này vừa trộm cắp trước đó 1 giờ tại một nhà dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đi tiêu thụ. Được biết, đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Tiếp đó, vào lúc 1h45' ngày 21-6 tổ công tác do Thượng uý Lê Xuân Oánh làm tổ trưởng đã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy BKS 37Y1 - 7495 không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra 2 đối tượng nói trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy mà 2 đối tượng đang đi đã bị phá khoá điện và phá khoá cốp. Nhận định đây là 2 đối tượng đã trộm cắp xe máy nên tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở giải quyết.

Tại đây 2 đối tượng khai nhận tên là: Đậu Minh Định, 22 tuổi và Nguyễn Văn Thế, 20 tuổi, đều ở xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã trộm cắp chiếc xe máy BKS 37Y1 - 7495 tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trước đó vài giờ và đem ra Hà Nội tiêu thụ. Khi đến địa bàn TP Thanh Hoá thì bị lực lượng CSCĐ tuần tra phát hiện, bắt giữ

Thái Thanh
.
.