CSCĐ Hà Nội phát hiện 11 vụ có dấu hiệu hình sự dịp Tết

Thứ Tư, 20/02/2013, 09:34
11 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã được CSCĐ Hà Nội phát hiện trong những ngày trước, trong và sau Tết Quý Tỵ.

Ngày 19/2, chúng tôi đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội khi nhận được tin: Rạng sáng 18/2, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 7 thuộc Trung đoàn này, do Trung úy Nguyễn Anh Tú phụ trách làm nhiệm vụ trên đường Kim Mã, quận Ba Đình đã phát hiện, bắt giữ Trần Minh Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển xe máy, mang theo người 160 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá và 1 gói heroin. Đây chỉ là một trong số 11 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự mà CSCĐ Hà Nội phát hiện trong những ngày trước, trong và sau Tết Quý Tỵ.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết, từ 9/2 (tức 29 Tết) đến 18/2 (9 Tết), Trung đoàn đã huy động gần 2 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát. Riêng đêm giao thừa (29 Tết rạng sáng mùng 1 Tết), 100% quân số của Trung đoàn đều ứng trực để giải quyết tốt nhiệm vụ đột xuất khi được yêu cầu. Bên cạnh việc phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi chúc Tết; bảo vệ chương trình "Đón Tết cùng VTV" tại sân khấu đền Bà Kiệu...

Trung đoàn còn tăng cường lực lượng cho Tổ công tác 141, 142 của Công an TP Hà Nội; các điểm bắn pháo hoa và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các lễ hội Cổ Loa, Chùa Hương... Đặc biệt, do kiểm soát tốt địa bàn, nên không để xảy ra đua xe trái phép. Đã kiểm tra xử lý 100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; bắt giữ 13 đối tượng tàng trữ ma túy, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí; 2 đối tượng tàng trữ, đốt pháo nổ và 1 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Đặc thù của Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, cán bộ, chiến sỹ trẻ chiếm phần lớn, nhất là chiến sĩ nghĩa vụ. Để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn, chỉ huy các đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, nên trong Tết Quý Tỵ vừa qua, không có cán bộ, chiến sỹ nào vi phạm điều lệnh; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của đơn vị; đảm bảo vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Đào Minh Khoa
.
.