CATP Kon Tum tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm

Thứ Năm, 15/05/2014, 14:15
Đại tá Hà Xuân Chung-Trưởng Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, với quyết tâm cao nhất trong công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, thời gian qua Công an TP Kon Tum đã tăng cường lực lượng, làm tốt công tác nắm tình hình, mở rộng điều tra, truy bắt nhiều đối tượng gây án.

 Mới đây nhất là đêm 13/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TP Kon Tum đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản người đi đường. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Danh và Hoàng Ngọc Vũ (19 tuổi) khai nhận đã giật điện thoại của Trịnh Nam Anh và Nguyễn Thị Thùy Linh (15 tuổi), ở phường Thống Nhất, TP Kon Tum khi điều khiển xe mô tô đi trên đường Ngô Quyền, TP.Kon Tum.

Công an TP Kon Tum trả lại tài sản cho nạn nhân bị cướp.

Cùng ngày, Công an TP.Kon Tum bắt quả tang Ngô Bảo Tiến (14 tuổi) cùng Trần Đình Hoàng (20 tuổi), ở TP Kon Tum, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực quán nước trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận 3 gói ma túy đá trên của Lê Trung Kiên (20 tuổi), được giao để mang đi bán. Mở rộng điều tra, Công an TP Kon Tum đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Trung Kiên và thu giữ thêm nhiều ma túy đá đối tượng tàng trữ để bán cho con nghiện trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP.Kon Tum đã bắt, khởi tố 67 bị can, xử lý 9 vụ với 23 đối tượng ma túy, thu giữ hàng trăm khẩu súng nhựa, đồ chơi nguy hiểm của Trung Quốc… Đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương

N.Như
.
.