CATP Hà Nội tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Tư, 20/03/2013, 22:50
Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013; đợt thi đua đặc biệt Công an Thủ đô lập công dâng Bác. Đến dự có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo; phạm pháp hình sự được kiềm chế, số vụ trọng án giảm, Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 865 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.344 đối tượng. Trong đó, đã điều tra, khám phá 51 vụ trọng án; xử lý hình sự 242 ổ nhóm với 1.332 đối tượng phạm tội cờ bạc; khám phá 806 vụ với 856 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; khám phá 851 vụ với 981 đối tượng phạm tội về ma túy... Nhiều chỉ tiêu trong đợt cao điểm đã hoàn thành vượt mức đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương Công an TP Hà Nội là đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, có nhiều sáng kiến thi đua thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ Công an TP Hà Nội cần tiếp tục tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ. Không chỉ cơ quan điều tra, mà Công an cơ sở cũng phải xử lý, giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm, không được bỏ qua bất cứ thông tin tố giác tội phạm nào từ người dân, nhằm không bỏ lọt tội phạm. Cần đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm, trong đó có tội phạm trong vùng giáp ranh.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, bên cạnh việc làm tốt công tác nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội còn phải làm tốt công tác tổ chức cán bộ và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh nhất ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân như trực ban hình sự, Cảnh sát khu vực. Mỗi CBCS phải nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tại hội nghị, đã tổ chức trao Huân chương Chiến công hạng ba của Chủ tịch nước tặng 4 tập thể, 7 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Bằng khen của Bộ Công an cho 9 tập thể, 30 cá nhân; Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua

Hòa - Hiền
.
.