CA tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia khắc phục sự cố lở đá trên QL6

Chủ Nhật, 19/02/2012, 09:03
Ngay từ khi xảy ra vụ sạt lở đất, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an huyện Mai Châu bám sát địa bàn, bảo vệ hiện trường, phân luồng các phương tiện giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và giúp đỡ người dân trong khu vực bị nạn.

8h ngày 16/2 tại Km 138 + 750 QL6 thuộc địa phận xóm Phiềng Xạ (Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình) xảy ra vụ sạt, lở núi gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 2 người, chia cắt QL6.

2 ngày sau đó, sạt lở núi tiếp tục diễn biến phức tạp. Vào hồi 20h ngày 17/2, trong  khi lực lượng cứu nạn đang nỗ lực đào, bới để tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân và tìm cách giải phóng mặt đường, thì thấy có hiện tượng núi tiếp tục sạt lở; Đại tá Nguyễn văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ huy tại hiện trường đã ra lệnh cho các lực lượng ngừng thi công, khẩn trương rút khỏi hiện trường. Lực lượng cứu hộ rút khỏi hiện trường khoảng 20m thì khối lượng đất đá khoảng gần một trăm nghìn mét khối sạt lở, kéo dài hàng trăm mét. Hiện nay, giao thông qua khu vực này hoàn toàn tê liệt, hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng xếp hàng chờ thông đường.

Trước tình hình trên, ngày 17/2, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 222 về việc ban bố tình trạng khẩn cấp về sự cố sạt lở nêu trên, thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố sạt lở, khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 6.

Công an tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia khắc phục sự cố sạt, lở đất đá trên quốc lộ 6.

Ngay từ khi xảy ra vụ sạt lở đất, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an huyện Mai Châu bám sát địa bàn, bảo vệ hiện trường, phân luồng các phương tiện giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và giúp đỡ người dân trong khu vực bị nạn. Đảm bảo an toàn về tài sản, phương tiện đang bị tắc nghẽn tại địa bàn.

Công an địa phương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện Mai Châu, cùng các lực lượng khác lập lán trại, thường trực ứng cứu trong các tình huống đột xuất, bất ngờ; tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân đang bị vùi lấp; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có người bị nạn

Trường Giang - Đỗ Tuấn - Đức Thuận
.
.