CA Đắk Nông: Giữ vững kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ

Thứ Tư, 28/12/2011, 15:58
“Giữ vững kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã bộc bạch với chúng tôi về điểm đột phá trong công tác xây dựng lực lượng, đẩy mạnh các phong trào thi đua mà Công an tỉnh thực hiện trong năm 2011.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, Chỉ thị của Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2011, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã ra sức nỗ lực, phấn đấu vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và được sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân đã giữ ổn định và kiểm soát được mọi tình hình, đảm bảo ANCT-TTATXH, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, biểu tình, bạo loạn và vượt biên trái phép, đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, tập trung nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng; đảm bảo ANTT việc cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi diện tích đất rừng sử dụng trái phép tại xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức.

Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các lực lượng đã điều tra, khám phá 303 vụ án; đặc biệt ngăn chặn quyết liệt việc sang nước ngoài đánh bạc, bắt, xử lý 44 vụ, với 321 đối tượng, thu giữ hơn 378 triệu đồng.

Đặc biệt, Công an tỉnh khám phá 2 vụ án kinh tế lớn, được lãnh đạo Bộ khen ngợi, đó là vụ Cao Thị Bạch Mai, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật lừa đảo các ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng, hiện thu hồi hơn 670 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt 5 đối tượng.

Năm 2011, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là tỉnh Đắk Nông); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị hạng nhất cho 1 cá nhân, hạng hai cho 5 cá nhân… đặc biệt, tổng kết công tác năm 2011, Công an tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

Anh Hiếu
.
.