Bốn nhân viên nhà khách Công an tỉnh trả lại tài sản cho khách

Thứ Sáu, 07/10/2011, 18:03
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 đồng chí gồm Nguyễn Thị Bình, Hoàng Thị Hương, Trương Nữ Diệu Hằng và Dương Thị Hoài Thọ, đều là nhân viên nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ, Công an tỉnh Quảng Bình vì có thành tích nhặt của rơi trả lại cho người mất.

Trong lúc dọn phòng 204 đã phát hiện 1 ví da của khách bỏ quên, trong đó có 10.480.000 đồng tiền mặt và 1 giấy CMND, 1 giấy chứng nhân đăng ký xe môtô, 2 giấy phép lái xe, 1 thẻ học viên; các giấy tờ đều mang tên Nguyễn Đức Quang, công tác tại Văn phòng Chính phủ. Sau khi phát hiện tài sản của khách bỏ quên, bộ phận tổ buồng đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ và liên hệ với anh Nguyễn Đức Quang trả lại đầy đủ toàn bộ tiền và các giấy tờ trên.

Việc làm trên của các đồng chí trong bộ phận tổ buồng đã thể hiện được phẩm chất, đạo đức trong sáng của người cán bộ công tác trong lực lượng CAND và hành động đó đã được cá nhân anh Nguyễn Đức Quang cảm phục và biết ơn sâu sắc

Trần Tuấn
.
.