Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi điện khen Công an tỉnh Quảng Trị khám phá nhanh vụ trọng án

Thứ Sáu, 07/08/2015, 22:52
Tối 7/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi điện khen Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. 


Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, tại khóm 4 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, xảy ra vụ giết người, cướp tài sản của vợ chồng anh Nguyễn Hòa và chị Hồ Thị Tý. Hung thủ đã sát hại ông Nguyễn Văn Sắt (bố đẻ anh Hòa) và chị Tý; đâm trọng thương một người khác. 

Ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụ án, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã huy động lực lượng, tăng cường những cán bộ dày dạn kinh nghiệm vào cuộc và sau gần 3 giờ xác minh, đến 17h45 cùng ngày, đã bắt được hung thủ Hồ Chí Bảo (24 tuổi, quê ở Bố Trạch, Quảng Bình), khi đối tượng đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa; thu giữ tang vật (tiền, vàng chứng minh thư nhân dân, quần áo cướp được của nạn nhân) và hung khí gây án. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương Công an tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các đơn vị Công an huyện Hướng Hóa và Phòng PC44, PC45, PC47, PC54 cùng các đơn vị phối hợp là PC64, PC65, PC67 đã nêu tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công tội phạm. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra xét xử để góp phần răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

An Khang
.
.