Bộ trưởng Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Điện Biên

Thứ Ba, 06/05/2014, 20:18
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Điện Biên, ngày 6/5, Đại tướng Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Tham dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, Văn phòng Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên.
* Khánh thành doanh trại cơ quan Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Bộ Công an đã dâng hương tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1 – Điện Biên.

Kiểm tra công tác tại Trung tâm thông tin chỉ huy, sau khi nghe Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và các mặt công tác của Trung tâm, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trực tiếp kiểm tra hệ thống và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng chí Bộ trưởng biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Trung tâm thông tin chỉ huy trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng với các đơn vị bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là Lễ mittinh kỷ niệm sự kiện này tại Sân vận động tỉnh Điện Biên được tổ chức vào sáng 7/5/2014.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm trung tâm thông tin chỉ huy.

*Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc và cắt băng khánh thành doanh trại cơ quan Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Dự lễ khánh thành còn có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục và Văn phòng Bộ Công an; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên…

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu cắt băng khánh thành doanh trại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc và gắn biển công trình chào mừng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Công trình doanh trại cơ quan Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc nằm trong dự án tổng thể đầu tư xây dựng cơ sở doanh trại các đơn vị mới thành lập thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 8/2012. Với quyết tâm cao, sau gần một năm triển khai xây dựng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục: nhà ở, nhà làm việc, thao trường huấn luyện và các hạng mục phụ trợ khác… đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chỗ ở, làm việc, sinh hoạt, học tập và huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu trồng cây tại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng công trình doanh trại Trung đoàn Bộ và tiểu đoàn 1 – Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc được khánh thành đúng dịp cả nước tưng bừng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ: Từ hôm nay, cán bộ chiến sĩ cơ quan và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc có doanh trại đóng quân, đảm bảo nơi ở khang trang, có thao trường bãi tập rất thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ học tập, huấn luyện, công tác và chiến đấu, tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần cùng các lực lượng và nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đồng chí Bộ trưởng đã trân trọng cảm ơn các bộ, ngành chức năng, Tỉnh ủy, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Điện Biên đã quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần cho Bộ Tư lệnh CSCĐ mà trực tiếp là Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các chiến sĩ trẻ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, các đồng chí phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng trong mọi khó khăn thử thách. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khả năng tổ chức, chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Tăng cường công tác rèn cán, luyện quân; chủ động phối hợp với các lực lượng ở địa phương để nắm chắc tình hình ANTT, phương thức và thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, chủ động xây dựng thực tập, diễn tập các phương án tác chiến trên các loại địa bàn khác nhau. Chú trọng phương án phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai; khắc phục hậu quả bão lũ. Đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, đã ra quân là giành thắng lợi. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ kiến thức, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, đồng thời phải luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS, đảm bảo chế độ chính sách và những nhu cầu thiết yếu phục vụ công tác, sinh hoạt để CBCS phấn khởi gắn bó lâu dài với lực lượng... Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các đơn vị quân đội và nhân dân nơi đóng quân, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo, gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân.

Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an đã đến thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là công trình vừa được khánh thành, với diện tích hơn 7.000m2 bao gồm nhiều hạng mục quan trọng với mô hình, tài liệu, hiện vật… tái hiện 9 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) của quân và dân ta mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ghi cảm tưởng tại Bảo tàng, Bộ trưởng khẳng định: “Khâm phục và tự hào trước lịch sử vẻ vang của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sĩ lực lượng CAND nguyện phấn đấu, rèn luyện, cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”.

Duy Hiển – Mạnh Hà
.
.